Nga chuẩn bị mở đại sứ quán mới tại các nước châu Phi

NDO - Đại diện Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Nga sẽ thông báo cụ thể danh sách các quốc gia mà nước này dự kiến mở cơ quan đại diện ngoại giao khi thống nhất được những nội dung cần thiết.
0:00 / 0:00
0:00
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: RIA Novosti
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: RIA Novosti

Mới đây, trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết, Nga đang chuẩn bị mở đại sứ quán mới tại các nước châu Phi.

Ông Bogdanov nêu rõ, theo kết quả của Hội nghị cấp cao Nga-châu Phi diễn ra tại Sochi (Nga) năm 2019, nhiều quyết định đã được đưa ra, trong đó có việc mở rộng sự hiện diện ngoại giao của Nga tại lục địa này. Bộ Ngoại giao Nga đang tiến hành các công việc cần thiết để mở các đại sứ quán mới của Nga tại một số quốc gia châu Phi.

Cũng theo Thứ trưởng Ngoại giao Bogdanov, Nga sẽ thông báo cụ thể danh sách các quốc gia mà nước này dự kiến mở các cơ quan đại diện ngoại giao, khi Moskva và chính quyền các quốc gia đó thống nhất được những khía cạnh pháp lý, nghi thức và các nội dung khác.

Liên quan các vấn đề về địa lý và quy mô các cơ quan ngoại giao, Nga sẽ xem xét lợi ích quốc gia, khối lượng công việc cần thiết và quan trọng là sự sẵn sàng đối thoại và tương tác của đối tác.

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh, Moskva ưu tiên bảo đảm an toàn cho các đại sứ quán và nhân viên ngoại giao Nga tại nước ngoài. Vấn đề an ninh được Nga coi trọng và kiểm soát liên tục.