Nga: Bán đấu giá toàn bộ tài sản của công ty dầu mỏ Yukos

Trụ sở 22 tầng của Yukos tại Moscow.
Trụ sở 22 tầng của Yukos tại Moscow.

Công ty Paran đã trả giá cao hơn gấp bốn lần giá ban đầu, cao hơn giá của công ty dầu mỏ nhà nước Rosneft mà nhiều người cho rằng sẽ thắng trong cuộc bán đấu giá này.

Tài sản của Yukos được bán để thanh toán khoản tiền thuế 26 tỷ USD mà công ty này phải trả theo kết quả các cuộc điều tra về gian lận tài chính tại Yukos.

Hôm qua, một chi nhánh của Rosneft cũng đã mua cơ sở lọc dầu cuối cùng của Yukos – Samaraneftegaz - với mức giá 165,5 tỷ roube.

Với việc mua các tài sản của Yukos, trong đó có ba cơ sở sản xuất dầu chính là Yuganskneftegaz, Tomskneft và Samaraneftegaz, giờ đây công ty Rosneft cung cấp hơn 40% sản lượng dầu của Nga.

Cũng trong ngày hôm qua, 537 trạm xăng của Yukos đã được bán đấu giá và công ty Yuniteks đã trả giá mua cao nhất.

Ông Mikhail Khodorkovsky, cựu giám đốc điều hành và là người sáng lập Yukos, đang thi hành mức án tám năm tù vì tội trốn thuế. Có người cho rằng việc nhà tỷ phú này bị bắt và bị xét xử là có động cơ chính trị, nhưng chính phủ Nga đã bác bỏ điều này.