Nên tạo ý thức cho trẻ khi đến nơi công cộng

Trung tâm thương mại nằm ở gần cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) vào ngày cuối tuần có khá đông người đi mua sắm. Một cặp vợ chồng dẫn theo đứa con nhỏ chừng 3,4 tuổi lanh chanh hiếu động.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều trẻ em được cha mẹ, ông bà cho đến vui chơi, mua sắm tại các trung tâm thương mại.
Nhiều trẻ em được cha mẹ, ông bà cho đến vui chơi, mua sắm tại các trung tâm thương mại.

Trong lúc người lớn mải xem hàng, cậu bé lăng xăng chạy nhảy khắp các kệ hàng. Không chỉ ngắm nghía, nó còn bạo dạn chạm tay vào bao thứ đồ đạc. Thằng bé hồn nhiên vặt trụi lá ở bó rau mồng tơi, dùng khuỷu tay gạt đổ chai nước gội đầu đặt dưới kệ thấp, thò bàn tay nhỏ nhắn bới vung vãi khay lạc hoặc bốc nắm gạo rải tứ tung ra nền gạch.

Tới chỗ quầy bày bán trái cây, đứa nhỏ thản nhiên cầm quả táo đỏ au đưa lên miệng cắn nham nhở, giật mấy quả nho bóp nát ném xuống bừa bộn. Thấy đứa trẻ nghịch ngợm quá đà, một người đàn bà đi ngang qua lên tiếng nhắc nhở: “Con cái nhà ai, bố mẹ không trông nom để phá phách thế này!”.

Nghe vậy, lẽ ra đôi vợ chồng kia phải tiếp thu để trông chừng con, nhưng họ vẫn tảng lờ để mặc đứa trẻ thoải mái đùa giỡn… Mãi sau, nhân viên trong siêu thị phải chạy lại can thiệp, đứa trẻ mới chấm dứt hành vi quậy phá.

Người lớn đưa trẻ cùng đi mua sắm trong siêu thị, trung tâm thương mại hay vui chơi ở nơi công cộng cần để mắt trông chừng, nhắc nhở chúng. Bởi vì, ứng xử thiếu kiểm soát của trẻ có thể gây thiệt hại cho cửa hàng kinh doanh hoặc ảnh hưởng người khác. Nhưng đáng tiếc, không ít bậc cha mẹ cho rằng trẻ em có hành vi quá khích ở chốn đông người là chuyện bình thường, nên không nghiêm khắc uốn nắn, rất dễ tạo cho trẻ thói quen xấu. Mong các bậc phụ huynh lưu tâm hơn!