NATO thảo luận về hỗ trợ Ukraine

Theo Reuters, ngày 11/10, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO đã diễn ra tại Brussels (Bỉ), với vấn đề hỗ trợ quân sự cho Ukraine là một trong những nội dung thảo luận chính. Các Bộ trưởng NATO cũng thảo luận về thiệt hại trong sự cố đường ống dẫn khí đốt dưới biển và cáp viễn thông nối giữa Phần Lan và Estonia.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: NATO)
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: NATO)

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Brussels trong chuyến thăm đầu tiên tới trụ sở NATO kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine. Ông Zelensky có cuộc gặp Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tham dự phiên họp Hội đồng NATO-Ukraine, cơ chế mới được thành lập hồi tháng 7 nhằm thúc đẩy hợp tác giữa NATO và Kiev.

Trong khi đó, Anh và 5 nước Bắc Âu (gồm Na Uy, Hà Lan, Thụy Điển, Iceland và Litva) công bố gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 100 triệu bảng Anh (khoảng 123 triệu USD). Được lấy từ Quỹ quốc tế dành cho Ukraine (IFU) do Anh quản lý, gói hỗ trợ mới sẽ cung cấp thiết bị giúp các lực lượng Ukraine rà phá bom mìn, phá hủy các chướng ngại vật và xây dựng các vị trí phòng thủ để bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Mỹ đang chuẩn bị cung cấp 200 triệu USD viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine, dù Quốc hội đã loại trừ khoản viện trợ mới cho Kiev trong dự luật chi tiêu tạm thời mới được thông qua. Gói viện trợ gồm các vũ khí phòng không, như tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder, đạn cho Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), tên lửa chống tăng TOW...

Trước đó, Đức đã công bố gói viện trợ quốc phòng mới cho Ukraine, trị giá khoảng 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD). Bộ Quốc phòng Đức cho biết, gói viện trợ trên bao gồm cả khí tài phòng không, vũ khí và các phương tiện mặt đất. Gói viện trợ mới giúp tăng cường hơn nữa mức độ sẵn sàng của các lực lượng vũ trang Ukraine.

Ngày 11/10, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Ludivine Dedonder cũng cho biết, Bỉ sẽ cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine từ năm 2025. Tuy nhiên, ông Ludivine Dedonder không cho biết thông tin về số lượng máy bay.