Thế giới ngày qua

Mexico: Kêu gọi chống chủ nghĩa bảo hộ

Tại lễ khai mạc Hội nghị cấp cao lần thứ 13 của Liên minh Thái Bình Dương (PA), diễn ra tại thành phố Puerto Vallarta của Mexico, Tổng thống nước chủ nhà E.Nieto nhấn mạnh, PA là một trong những mô hình tiêu biểu về hội nhập khu vực với mục tiêu thúc đẩy khả năng cạnh tranh, hạn chế tình trạng bất bình đẳng và tăng cường đoàn kết giữa các nước thành viên. Hội nghị cấp cao PA lần này tập trung tăng cường hội nhập và thúc đẩy thương mại tự do, trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang nổi lên.

* Trong khi đó, liên quan Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), Tổng thống đắc cử Mexico L.Obrador cho biết, đã đề xuất với Tổng thống Mỹ D.Trump thúc đẩy nỗ lực chung nhằm sớm hoàn tất đàm phán lại hiệp định này. Bộ trưởng Kinh tế Mexico I.Guajardo cho rằng, tiến trình đàm phán NAFTA mới sẽ đạt tiến triển sau khi các bên nối lại thương lượng ngày 26-7 tới tại Washington (Mỹ).

Nicaragua: Tổng thống bác yêu cầu từ chức

Trả lời phỏng vấn truyền hình Fox News, Tổng thống Nicaragua D.Ortega khẳng định, không từ chức trước khi hết nhiệm kỳ vào năm 2021, theo yêu sách của những người biểu tình chống chính phủ. Ông Ortega cũng bác bỏ yêu cầu của phe đối lập về việc tổ chức bầu cử trước thời hạn. Theo Tổng thống, việc đẩy sớm tiến trình bầu cử sẽ tạo bất ổn định và không an toàn, khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Hôm 19-7, Tổng thống Ortega cho biết, đã đẩy lui "âm mưu" nhằm lật đổ chính phủ nước này.

Pakistan: Nhất trí phối hợp quân sự với Afghanistan

Pakistan và Afghanistan đã nhất trí tiến hành các biện pháp an ninh bổ sung và phối hợp chặt chẽ trong các chiến dịch quân sự trên bộ ở khu vực biên giới hai nước, nhằm đối phó hiệu quả hơn nguy cơ an ninh từ các nhóm khủng bố. Giới chức Pakisxtan vừa tham gia đàm phán cấp cao ở thủ đô Kabul của Afghanistan cho biết, hai bên cùng chia sẻ nhận định, chủ nghĩa khủng bố là kẻ thù chung và phải bị đánh bại, thông qua sự phối hợp tốt hơn và các nỗ lực chung giữa hai nước.

Hy Lạp: Thêm nhiều người chết do cháy rừng

Các nhân viên cứu hộ vừa tìm thấy thêm 50 thi thể nạn nhân tại một khu nghỉ dưỡng ven biển, đưa số người chết do cháy rừng gần thủ đô Athens của Hy Lạp lên 74 người. Có khoảng 187 người bị thương trong các vụ cháy rừng. Thủ tướng Hy Lạp A.Tsipras cho biết, tất cả các lực lượng phản ứng khẩn cấp đã được huy động để đối phó các đám cháy; tình trạng khẩn cấp được ban bố tại khu vực Attica quanh thủ đô Athens. Ông Tsipras đã hủy chuyến thăm Bosnia và Herzegovina để trực tiếp chỉ đạo xử lý tình hình cháy rừng đang ở mức nguy hiểm.

Có thể bạn quan tâm