Iran mở lại nhà máy sản xuất nguyên liệu làm giàu urani

NDĐT - Ngày 27-6, Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) cho biết, nước này đã mở lại một nhà máy hạt nhân ngừng hoạt động trong chín năm qua.

Kỹ thuật viên có mặt tại cơ sở chuyển đổi urani Isfahan, phía nam Tehran, tháng 3-2007. (Ảnh: Reuters)
Kỹ thuật viên có mặt tại cơ sở chuyển đổi urani Isfahan, phía nam Tehran, tháng 3-2007. (Ảnh: Reuters)

Động thái nêu trên diễn ra trong bối cảnh Tehran chuẩn bị tăng cường năng lực làm giàu urani nếu thỏa thuận hạt nhân ký kết với Nhóm P5+1 sụp đổ sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại sau khi Tổng thống Donald Trump đưa Washington ra khỏi thỏa thuận hạt nhân được ký kết trong năm 2015. Theo thỏa thuận này, Iran đã hạn chế chương trình làm giàu urani nhằm xoa dịu những lo ngại về khả năng nước này phát triển vũ khí hạt nhân và đổi lại Tehran được nới lỏng các lệnh trừng phạt trong nhiều năm qua.

Các nước châu Âu có liên quan đang nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran, văn kiện mà họ đánh giá là rất quan trọng đối với việc ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Song, lãnh đạo tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei đầu tháng này đã yêu cầu AEOI bắt đầu chuẩn bị nâng cấp khả năng làm giàu urani trong trường hợp những nỗ lực của châu Âu thất bại.

AEOI cho biết, theo yêu cầu của Đại giáo chủ Ali Khameenei và nhằm đối phó quyết định của Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, một nhà máy sản xuất UF6, nguyên liệu cho các máy ly tâm làm giàu urani, đã được khởi động lại và một thùng “bánh vàng” đã được chuyển đến đây. “Bánh vàng” hay còn gọi là quặng urani, được biến thành loại khí mang tên urani hexafluorua (UF6) trước quá trình làm giàu urani.

Theo thông cáo của AEOI đăng lên website của mình, nhà máy sản xuất UF6, vốn ngưng hoạt động từ năm 2009 do thiếu quặng urani, là một phần của cơ sở chuyển đổi urani Isfahan.

Trước đó, ngày 5-6, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết, AEOI đã thông báo IAEA về kế hoạch tái sản xuất UF6. Đây là một động thái mang tính biểu tượng và được phép trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân, theo đó Iran được làm giàu urani đến mức 3,67%, thấp hơn nhiều so mức 90% để sản xuất vũ khí hạt nhân.

Gần đây, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã viết thư gửi người đồng cấp Pháp, Đức và Anh để cảnh báo rằng thời gian cứu vãn thỏa thuận hạt nhân sắp kết thúc. Trong bức thư này, ông Rouhani đã trình bày các yêu cầu của Iran một cách rất rõ ràng.

Trong diễn biến liên quan, Washington sẽ bắt đầu khôi phục một số lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Tehran vào tháng 8-2018 và tăng cường các biện pháp này vào tháng 11 tới.

Có thể bạn quan tâm