Khắc phục dịch bệnh, tập trung nuôi trồng thủy sản

Huyện Văn Chấn (Yên Bái) có hơn 100 ha trong tổng số 1.500 ha cam bị nhiễm bệnh với biểu hiện của bệnh vàng lá, thối rễ. Huyện đã mời Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm rau quả Gia Lâm thuộc Viện Rau quả tìm nguyên nhân gây bệnh để sớm có hướng xử lý.

Theo dõi mức độ sinh trưởng của tôm nuôi trong hồ, ao tại huyện Đông Hòa (Phú Yên). Ảnh: ANH NGỌC
Theo dõi mức độ sinh trưởng của tôm nuôi trong hồ, ao tại huyện Đông Hòa (Phú Yên). Ảnh: ANH NGỌC

★ Từ đầu vụ đến nay, trên lúa hè thu 2018 của tỉnh An Giang đã có hơn 11.177 ha nhiễm bệnh rầy nâu. Ngành nông nghiệp đề nghị các huyện tăng cường thăm đồng, để có biện pháp xử lý hiệu quả.

★ Tỉnh Hà Tĩnh có Công văn số 2631/UBND-NL về việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa vụ xuân 2017. Năm 2017, có 20.782,8 ha trong số 58.785 ha lúa xuân của tỉnh bị bệnh khiến sản lượng lúa giảm gần 100 nghìn tấn, trị giá 600 tỷ đồng.

★ Tỉnh Phú Yên quyết định phân bổ hơn 18,355 tỷ đồng hỗ trợ người nuôi tôm ở thị xã Sông Cầu vì tôm hùm bị chết hàng loạt từ ngày 24-5 đến 6-6-2017. Người nuôi thiệt hại từ hơn 70% được hỗ trợ ba triệu đồng và từ 30% đến 70% được hỗ trợ hai triệu đồng/100 m3 lồng nuôi.

★ Từ đầu năm đến nay, tổng diện tích tôm nuôi bị thiệt hại tại tỉnh Kiên Giang hơn 3.343 ha. Trong đó, nửa đầu tháng 5 này, thiệt hại khoảng 1.868 ha. Tỉnh đã cấp miễn phí 47.350 kg hóa chất sát trùng chlorine cho hàng trăm hộ dân xử lý ổ dịch, không để lây lan.

★ Hiện, tỉnh Tiền Giang đã khai thác hơn 122 ha bãi bồi đưa vào nuôi cá da trơn, chủ yếu là cá tra theo mô hình thâm canh. Tỉnh khuyến khích các hộ dân áp dụng nuôi theo hướng GAP, chăm sóc, phòng trừ bệnh cho cá theo đúng kỹ thuật, hướng dẫn của cơ quan chức năng...

★ Tỉnh Trà Vinh phấn đấu đạt diện tích 600 ha nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh vào năm 2020. Đồng thời, mục tiêu từ nay đến năm 2020, mỗi năm tổng diện tích nuôi tôm nước lợ đạt 26.170 ha, tổng sản lượng 70.640 tấn...

★ Tỉnh Cà Mau yêu cầu các địa phương quản lý chặt chẽ tình hình nuôi tôm công nghiệp. Huyện nào để người dân nuôi tôm gây ô nhiễm môi trường thì Chủ tịch UBND huyện đó phải chịu trách nhiệm. Hiện, tỉnh có hơn 9.600 ha nuôi tôm công nghiệp...

★ Hiện, thương lái ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thu mua tôm thẻ loại 100 con/kg với giá 70 đến 80 nghìn đồng/kg, giảm từ 20 đến 28 nghìn đồng/kg so cùng kỳ năm ngoái. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo người dân không bán tháo tôm thẻ vì giá tôm thẻ không giảm thêm nữa.

★ Tại một số tỉnh ở miền bắc, nhiều hộ chăn nuôi không còn lợn bán cho nên giá lợn hơi tăng khá cao. Cụ thể, giá lợn hơi tại Hải Dương và An Lão (Hải Phòng) lên 50 nghìn đồng/kg đối với lợn siêu nạc; Thái Nguyên, Hà Nam... giá lợn hơi lên 48 nghìn đồng/kg.

★ Giá lợn hơi tăng cao trong thời gian qua đã có tác động mạnh lên giá lợn giống. Hiện giá lợn giống xách tai, tiêm đầy đủ vắc-xin (từ 7 đến 10 kg/con) đã tăng lên từ 1đến 1,2 triệu đồng/con, loại hơn 10 kg giá cao hơn từ 100 đến 300 nghìn đồng/con.

★ Ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân không vội vàng tăng đàn lợn. Hiện, giá lợn hơi tăng cao ở mức 46 đến 48 nghìn đồng/kg. Toàn tỉnh có khoảng 1,8 triệu con lợn với hơn 1.800 trang trại và gần 2.000 hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ.

★ Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp hội tụ gió trên cao đang lấn về phía tây cho nên từ chiều tối và đêm 22-5, ở khu vực Tây Bắc Bộ và Việt Bắc có mưa rào và dông diện rộng. Hôm nay (23-5), các sông suối nhỏ thượng sông Thao và sông Lô có thể xuất hiện một đợt nước lên với biên độ mực nước tăng từ 0,3 đến 0,7 m. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía bắc, nhất là tại các tỉnh như: Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

★ Từ đầu năm đến nay, tại tỉnh Vĩnh Long xảy ra năm điểm sạt lở, gây ảnh hưởng đời sống 10 hộ dân, tổng thiệt hại ước khoảng 3,1 tỷ đồng. Ngành chức năng yêu cầu các địa phương trong tỉnh gia cố lại các vị trí có nguy cơ sạt lở; cảnh báo đối với các hộ dân sống gần khu vực nguy hiểm...

★ Ngày 22-5, tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị công tác phòng, chống thiên tai năm 2018, với phương châm “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả” giảm thiểu tổn thất về người và tài sản. Hội nghị có sự tham gia của các ngành và lãnh đạo 164 xã, phường, thị trấn.

★ Chiều 21-5, gió lốc kèm theo mưa to xảy ra tại huyện Yên Châu (Sơn La) đã khiến một người chết do bị sét đánh, một người bị thương; 14 nhà tốc mái; thiệt hại 1,9 ha rau màu, vùi lấp 3,5 km kênh mương, làm chết hai con trâu, thiệt hại ước tính 500 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã đến thăm hỏi, khắc phục hậu quả cho người dân.

Có thể bạn quan tâm