Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về văn hóa, văn nghệ cho lực lượng công an khu vực phía bắc

Ngày 25/7, tại Ninh Bình, Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc lớp tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về văn hóa, văn nghệ ” cho gần 100 cán bộ, chiến sĩ đại diện 63 đơn vị công an khu vực phía bắc.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu dự tập huấn.
Các đại biểu dự tập huấn.

Mục tiêu của đợt tập huấn này là nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công an làm nòng cốt trong công tác xây dựng đời sống văn hóa tinh thần; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong công an nhân dân; phát triển toàn diện nhân cách của cán bộ, chiến sĩ công an, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các hiện tượng tiêu cực, phấn đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, hiện đại trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Trong thời gian tập huấn 4 ngày (từ ngày 25/7-28/7), học viên được các giáo sư, tiến sĩ Trường đại học Văn hóa Hà Nội, Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh và lãnh đạo Cục An ninh Chính trị nội bộ, giới thiệu các chuyên đề liên quan đến hoạt động văn hóa, văn nghệ trong công an nhân dân; về kỹ năng, phương pháp tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; quản lý các thiết chế văn hóa. Từ đó, nghiên cứu, vận dụng và thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, văn nghệ tại cơ sở.