Nâng cao chất lượng Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên

NDO -

Chiều 7/1, tỉnh Phú Yên tổ chức tổng kết, trao Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2021.

Các đại biểu trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả có thành tích xuất sắc.
Các đại biểu trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả có thành tích xuất sắc.

Dự lễ có các đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Sau 3 lần tổ chức, Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên ngày càng thu hút được sự quan tâm của xã hội và tham gia tích cực của nhiều người, nhiều cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo, phóng viên, biên tập biên, cộng tác viên. Giải đã nhận được 254 tác phẩm dự thi, tăng 129 tác phẩm so với năm 2020. Kết quả có 24 tác phẩm báo chí đạt giải thuộc 3 loại hình báo chí. 

Theo ban tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp,nhưng đội ngũ những người làm báo đã có nhiều tâm huyết, chủ động khắc phục khó khăn, nghiên cứu, sáng tạo thực hiện nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng về công tác Xây dựng Đảng. Giải đã góp phần quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại lễ trao Giải Búa liềm vàng năm 2021, đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, mong muốn các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo và cộng tác viên tiếp tục quan tâm, hưởng ứng tích cực và thực hiện nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, cơ quan thường trực giải nghiên cứu, tham mưu điều chỉnh, hoàn thiện thể lệ giải nhằm động viên, thu hút đông đảo các nhà báo và các thành phần khác tham gia; cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện, hỗ trợ các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên, nhà báo trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng... để có nhiều tác phẩm chất lượng, có tính cổ vũ mạnh mẽ, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.

Chiều cùng ngày, các đồng chí Lê Quốc Minh và Lê Hải Bình đã dự buổi gặp mặt báo chí trên địa bàn tỉnh Phú Yên nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022.