Nam tài xế dương tính với chất ma túy trước khi gây tai nạn

NDO -

Nam tài xế có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với ma túy, có sử dụng rượu, bia trước khi gây tai nạn liên hoàn khiến nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào tối ngày 3/4.
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào tối ngày 3/4.

Sáng nay, 4/4, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) xác nhận, tài xế lái xe lao vào tiệm bánh mì Đồng Thạnh (số 40A Điện Biên Phủ) là Lương Duy Tân (sinh năm 1980, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) dương tính với ma túy, có sử dụng rượu, bia trước khi gây tai nạn.

Vào khoảng 18 giờ 30 phút chiều 3/4, ô-tô 7 chỗ biển kiểm soát 43A-50582 khi đang lưu thông trên đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) thì gây tai nạn. Cụ thể, khi tài xế điều khiển xe vừa qua khỏi đường gom hầm Điện Biên Phủ, đoạn giao với đường Lê Độ, thì ô-tô bất ngờ bị mất lái đâm vào xe 16 chỗ rồi tiếp tục lao vào tiệm bánh mì Đồng Thạnh (số 60A Điện Biên Phủ) với tốc độ rất nhanh. 

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 6 người bị thương, trong đó có tài xế Tân, 3 người lớn và 2 cháu nhỏ. Hiện sức khỏe các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. 

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý. 

Ô-tô mất lái tông liên hoàn khiến nhiều người bị thương