Ðược đăng cai tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh lần đầu ở lục địa châu phi, Nam Phi đã đầu tư 1,3 tỷ USD để xây dựng mới năm sân vận động và nâng cấp năm sân vận động đạt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ mùa thi đấu bóng đá kéo dài một tháng, bắt đầu từ ngày 11-6 tới. Ðất nước Cầu Vồng đã hoàn thành tất cả các sân vận động, công trình phục vụ World Cup 2010. Theo Ủy ban tổ chức bóng đá Nam Phi (LOC), mười sân vận động tại chín thành phố đăng cai tổ chức World Cup 2010 ở Nam Phi đã vượt qua đợt kiểm tra kỹ thuật cuối cùng của FIFA. Cùng với công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng, Nam Phi phải đối phó hàng loạt thách thức, như nguy cơ khủng bố, tiến công trên mạng, nạn buôn người, hàng hóa nhái nhãn mác World Cup 2010. Ðể bảo đảm mùa giải bóng đá diễn ra an toàn, Chính phủ Nam Phi đã thành lập Trung tâm phòng, chống thảm họa khẩn cấp (EDPC) giải quyết các vấn đề liên quan cứu hộ trong thời gian diễn ra môn thể thao "vua". EDPC có nhiệm vụ điều hành các hoạt động cấp cứu y tế, cứu hỏa, thảm họa thiên nhiên, khủng bố, tai nạn giao thông lớn, cứu hộ, cứu nạn người và phương tiện khi xảy ra những tình huống khẩn cấp trong thời gian diễn ra World Cup 2010. Trung tâm cũng được phép thành lập một số chi nhánh tại các khu vực "nhạy cảm" như sân vận động, khu vực thể thao phục vụ World Cup, khu dân cư đông người, sân bay, bến cảng, các tuyến đường giao thông quan trọng tại chín thành phố lớn đăng cai các trận đấu. Trong thời gian tới, EDPC sẽ tuyển chọn đội ngũ nhân viên, mở các khóa đào tạo đặc biệt và mua các trang thiết bị hiện đại để đáp ứng nhiệm vụ trên. Khoảng 18 nghìn tình nguyện viên được lựa chọn từ 70 nghìn người của 170 nước đăng ký tham gia phục vụ World Cup đang hào hứng với công việc và hy vọng sẽ có những ngày thú vị, kỷ niệm khó quên về bóng đá. Họ có nhiệm vụ cung cấp thông tin, hướng dẫn và phiên dịch cho khoảng 400 nghìn khách nước ngoài dự sự kiện thể thao này.
Ðánh giá cao sự chuẩn bị của nước chủ nhà Nam Phi, các huấn luyện viên trưởng 32 đội thi đấu tại World Cup 2010 đã tỏ ra rất hài lòng về công tác tổ chức và cơ sở vật chất mà nước chủ nhà dành cho các đội tuyển. Theo đánh giá của họ, tất cả các công trình thể thao phục vụ World Cup lần này đều đạt tiêu chuẩn quốc tế và một số sân vận động của Nam Phi có thể sánh ngang các sân vận động hoành tráng nhất thế giới. Giám đốc Ðiều hành Ủy ban tổ chức World Cup 2010 của Nam Phi (LOC), ông Ða-ni Gioóc-đân cho biết, đây là thành quả của quá trình lâu dài từ năm 2004 khi FIFA lựa chọn Nam Phi là nước chủ nhà Giải bóng đá thế giới 2010.