Nam Định tổ chức hiến máu, hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19

NDO -

Ngày 17/8, tại Trung tâm văn hóa thể thao thanh thiếu niên tỉnh Nam Định, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức đợt 2 của ngày hội “Những giọt máu hồng” hè 2021.

Một phần lượng máu hiến tặng sẽ được Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương điều phối, hỗ trợ các bệnh viện ở các tỉnh phía nam để điều trị, cấp cứu cho bệnh nhân Covid-19.
Một phần lượng máu hiến tặng sẽ được Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương điều phối, hỗ trợ các bệnh viện ở các tỉnh phía nam để điều trị, cấp cứu cho bệnh nhân Covid-19.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay trong buổi sáng 17/8, rất đông người tình nguyện hiến máu đã đến khai báo y tế, phục vụ công tác lấy máu. Để bảo đảm quy định về phòng, chống dịch Covid-19, các tình nguyện viên được đo thân nhiệt, khử khuẩn, khám sàng lọc trước khi vào hiến máu. 

Qua công tác khai báo y tế, Ban tổ chức thông báo không tiếp nhận những người hiến máu đi về từ vùng dịch hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan dịch Covid-19; đồng thời chia nhiều khung giờ hiến máu nhằm giữ khoảng cách an toàn cho các tình nguyện viên.

Kết thúc ngày hội “Những giọt máu hồng” hè 2021 đợt 2, tỉnh Nam Định đã tiếp nhận khoảng 700 đơn vị máu. Đặc biệt, một phần lượng máu này sẽ được Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương điều phối, hỗ trợ các bệnh viện ở các tỉnh phía nam, nơi đang rất cần lượng máu hiến tặng để điều trị, cấp cứu cho bệnh nhân Covid-19.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Nam Định đã tổ chức 15 cuộc vận động hiến máu tình nguyện, mỗi đợt thu hút hàng nghìn người tham gia, tiếp nhận tổng cộng gần 6.000 đơn vị máu.

Trong bối cảnh dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp do liên tiếp phát hiện nhiều ca Covid-19 về từ vùng dịch, nhưng Nam Định vẫn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái hướng về các tỉnh, thành phố phía nam bằng nhiều hành động cụ thể.

Ngoài việc hỗ trợ 6 tỷ đồng và 100.000 khẩu trang y tế cho TP Hồ Chí Minh và một số địa phương khác, nhiều đoàn tình nguyện của tỉnh đã lên đường “chi viện” cho các vùng tâm dịch.

Ngày 16/8 vừa qua, hưởng ứng phong trào “Cởi áo cà sa, khoác áo blouse trắng phòng, chống dịch”, đoàn tình nguyện gồm 10 tăng, ni tỉnh Nam Định đã lên đường hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Long An. Ngoài ra, còn hàng trăm tăng, ni khác sẵn sàng vào các vùng tâm dịch, để chung tay cùng các lực lượng tuyến đầu đẩy lùi Covid-19. 

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan