Nam Định tập trung đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

NDO - Chiều 13/7, Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Nam Định.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với Tỉnh ủy Nam Định.
Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với Tỉnh ủy Nam Định.

Nội dung buổi làm việc xoay quanh công tác triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn đảng; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và triển khai Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị đạt chuẩn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nam Định báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong những năm qua. Với quyết tâm, nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, Nam Định duy trì ổn định tình hình chính trị-xã hội; môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được tăng cường, các dự án động lực đã và đang được triển khai đồng bộ; xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã ban hành 6 Nghị quyết chuyên đề toàn khóa và các kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết, tạo chuyển biến tích cực ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ.

Nam Định cũng đã quan tâm kiện toàn, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo cán bộ, nhất là việc rà soát, bổ sung quy hoạch và xây dựng quy hoạch cán bộ theo đúng tinh thần Quy định số 50 của Bộ Chính trị bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Nam Định.

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 380-KH/HVCTQG, ngày 6/9/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã giao Trường Chính trị Trường Chinh tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường và thực hiện Đề án “Xây dựng Trường Chính trị Trường Chinh đạt chuẩn”.

Nam Định tập trung đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao các cách làm linh hoạt, sáng tạo của Nam Định trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cũng như các công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của địa phương.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động (bổ sung) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ động quyết liệt triển khai thực hiện các quy định, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng.

Trong đó, Nam Định cần đặc biệt quan tâm việc thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 01, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh mục tiêu tạo chuyển biến tích cực, thực chất trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, Nam Định cũng cần quan tâm xây dựng Trường Chính trị Trường Chinh đạt chuẩn, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị cho các cán bộ, đảng viên.