Năm 2021, lượng du khách quốc tế tới Hàn Quốc thấp kỷ lục

NDO -

Đại dịch Covid-19 kéo dài khiến ngành du lịch Hàn Quốc chịu tác động mạnh mẽ khi ngày 4/11, Cơ quan Du lịch Hàn Quốc (KTO) thông báo, lượng khách du lịch quốc tế đến nước này trong năm 2021 giảm xuống mức dưới 1 triệu lượt khách, mức thấp nhất kể từ năm 1984.

(Ảnh minh họa: Yonhap)
(Ảnh minh họa: Yonhap)

Cụ thể, trong 11 tháng đầu 2021, Hàn Quốc chỉ đón 877.000 lượt khách, giảm 64,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính theo quốc gia và vùng lãnh thổ, 11 tháng đầu năm 2021, số khách du lịch Trung Quốc đến Hàn Quốc đạt 159.000 người, giảm 76,6% so với cùng kỳ một năm trước; Nhật Bản là 14.000 người, giảm 96,7%; Đài Loan (Trung Quốc) 3.800 người, giảm 97,7%; Thái Lan là 7.500 người, giảm 90,1%; và Việt Nam là 19.000 người, giảm 76,1%.

Tính riêng trong tháng 11/2021, Hàn Quốc chỉ đón 94.000 lượt khách quốc tế. Do đó ước tính cả năm 2021, lượng du khách quốc tế tới Hàn Quốc chưa đạt 1 triệu lượt. Đây là lần đầu tiên lượng du khách nước ngoài đến Hàn Quốc ở dưới mức 1 triệu lượt khách, sau 37 năm kể từ khi nước này thống kê khách du lịch quốc tế hằng năm vào năm 1984. Mức du khách quốc tế tới Hàn Quốc từng được ghi nhận là 129.700 lượt khách vào năm 1984.

Sự sụt giảm này được cho là do các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới vẫn áp dụng các quy định hạn chế đi lại nghiêm ngặt khi đại dịch tiếp tục kéo dài trong gần hai năm qua.

Hiện, ngành du lịch Hàn Quốc đang lo, năm 2022, ngại lượng du khách quốc tế khó có thể phục hồi về mức trước đại dịch do nhiều quốc gia đã tái áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại trước sự lan rộng của biến chủng Omicron.