Năm 2020 Việt Nam sẽ trở thành trung tâm của nền kinh tế thế giới

Đại sứ giải thích rằng, dự báo trên được căn cứ theo 4 yếu tố gồm: Việt Nam có nền chính trị-xã hội ổn định; dân số có thể đạt mức 120 triệu người vào năm 2020; một xã hội trẻ và tràn đầy nhiệt huyết; và mọi người đều tích cực cống hiến cho đất nước, gia đình cũng như gắn bó với nơi làm việc.

Đại sứ nhấn mạnh, việc Chính phủ Hàn Quốc cam kết Viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam 270 triệu USD trong năm 2010 tại Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ vừa qua cho thấy, Hàn Quốc luôn ưu tiên đẩy mạnh hợp tác với đối tác chiến lược Việt Nam. Chính phủ Hàn Quốc mới đây đã quyết định triển khai ba dự án đối tác khí hậu tại Việt Nam theo phương thức viện trợ không hoàn lại trị giá khoảng 9 triệu USD và đang xem xét tính khả thi thực hiện Dự án xây dựng đập sông Lèn tại tỉnh Thanh hóa với số vốn dự kiến 30 triệu USD.

Hiện nay, Hàn Quốc là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng đầu về số dự án đầu tư với trên 2.200 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 20,4 tỷ USD. Kim ngạch thương mại song phương đạt 9,8 tỷ USD năm 2008 và hai bên đã thoả thuận phấn đấu đưa kim ngạch lên 20 tỷ USD vào năm 2015.

Đại sứ cũng cho biết Hàn Quốc không chỉ quan tâm đến lợi nhuận kinh tế, mà còn rất quan tâm đến hợp tác về y tế, văn hóa, giáo dục với Việt Nam.

Đã có 100 sinh viên Việt Nam được hưởng học bổng du học của Chính phủ Hàn Quốc. Hàn Quốc cũng ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội vào năm 2010 mà cụ thể thủ đô Seoul đã và đang có sự hợp tác sâu sắc với thành phố Hà Nội về sự kiện này.

Đại sứ Im Hong Jae mong muốn, với vị thế là Chủ tịch ASEAN vào năm 2010, Việt Nam sẽ là cầu nối tích cực giúp Hàn Quốc tăng cường và phát triển quan hệ hợp tác kinh tế với các nước trong khối ASEAN.

Có thể bạn quan tâm