Người da den thua xa người da trắng ở hầu hết các mặt kinh tế, trong đó bao gồm công ăn việc làm, nhà đất, thu nhập và tài sản. Nếu tính 100 điểm cho người da trắng theo các tiêu chí đó thì người da đen chỉ đạt 56,8%, một con số không đổi từ năm ngoái - báo cáo do Liên đoàn Thành thị Quốc gia (National Urban League - NUL) công bố ngày hôm qua, cho biết.
Tính theo một tiêu chí rộng hơn, bao gồm cả các mặt như giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, công bằng xã hội, và mức độ tham gia xã hội, người da đen chỉ bằng 73% so với người da trắng, tăng 0,41% so với năm ngoái.
Số người Mỹ da đen sống dưới mức nghèo khổ (tức là có thu nhập dưới 20 nghìn USD/năm đối với gia đình bốn người) cao gấp ba lần số người da trắng. Số người Mỹ da đen thất nghiệp cũng cao gấp đôi số người da trắng.
Bản báo cáo của NUL dựa trên 300 tiêu chí để đưa ra một chỉ số tổng thể về tương quan giữa người da đen và da trắng. Đây cũng là một trong những bản báo cáo đầy đủ nhất về vấn đề này.
Theo Chủ tịch NUL Marc Morial, tình trạng chênh lệch giữa người Mỹ da đen và da trắng vẫn chưa có gì cải thiện và rất đáng lo ngại. Trả lời phỏng vấn của Reuters, ông Marc Morial cho rằng, tổng thống sắp tới của Mỹ cần thay đổi các ưu tiên trong chính sách của mình và đặt trọng tâm vào các vấn đề trong nước.
Mặc dù Mỹ đã có một khung pháp lý rộng rãi nhằm giải quyết vấn đề bất bình đẳng chủng tộc và chống lại sự phân biệt đối xử, nhưng người da đen, đặc biệt là người da đen ở thành phố, vẫn bị tụt hậu so với các nhóm dân cư khác.
Với một nước Mỹ vốn tự xem mình là một xã hội nơi mà ai cũng có cơ hội như nhau thì tình trạng chênh lệch này quả là một thách thức. Một số người cho rằng, nguyên nhân hàng đầu dẫn tới khoảng cách về nhiều mặt giữa người da đen và da trắng là sự bất bình đẳng, trong khi một số người khác lại cho rằng người da đen cần phải có trách nhiệm hơn trong việc giải quyết vấn đề của chính mình.
Giáo dục là một lĩnh vực mà sự chênh lệch giữa người da đen và da trắng là rất lớn, đặc biệt là chênh lệch về số người vào đại học và số trẻ em đi mẫu giáo. Theo phát ngôn viên của NUL, những người da đen tốt nghiệp trung học không vào đại học dễ gặp phải các vấn đề như có thai sớm hoặc phạm tội.
Nhưng ít nhất cũng có một mặt mà sự chênh lệch giữa người da đen và da trắng đã có thay đổi đáng kể. Theo báo cáo năm nay, khoảng cách giữa án tù trung bình dành cho người da đen và da trắng đã thu hẹp lại: 40 tháng cho người da đen và 37 tháng cho người da trắng. Năm ngoái, con số này là 44 tháng cho người da đen và 34 tháng cho người da trắng.
NUL thành lập năm 1910 với mục đích giúp người Mỹ da đen cải thiện điều kiện sống. Báo cáo hằng năm của tổ chức này hoàn toàn chỉ đề cập đến các mối tương quan giữa người da đen và da trắng, nhưng các chương trình hoạt động của nó mở rộng đến các cộng đồng thuộc tất cả các sắc tộc.