Mỹ tiến công mục tiêu IS ở Kabul

Reuters dẫn nguồn quan chức Mỹ giấu tên cho biết, các lực lượng của Mỹ ngày 29/8 đã tiến hành một cuộc không kích ở Kabul nhằm vào các đối tượng tình nghi là tay súng IS-K đang chuẩn bị đánh bom tự sát gần sân bay ở thủ đô.

Binh sĩ Mỹ tham gia bảo đảm an ninh tại sân bay ở Kabul, Afghanistan. Ảnh REUTERS
Binh sĩ Mỹ tham gia bảo đảm an ninh tại sân bay ở Kabul, Afghanistan. Ảnh REUTERS

Truyền hình địa phương chiếu các cảnh quay cột khói đen bốc lên trên bầu trời Kabul. Một số nhân chứng cho biết, dường như một tên lửa rơi trúng một ngôi nhà ở khu vực phía bắc sân bay. Chưa có báo cáo về thương vong.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc điện đàm với hai người đồng cấp Anh và Hà Lan, trong đó nhất trí việc sơ tán công dân của mình và người Afghanistan là ưu tiên hàng đầu. Hiện hàng nghìn người muốn rời khỏi Afghanistan vẫn kẹt lại, trong khi nhiều nước thông báo kết thúc chiến dịch sơ tán. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, Pháp và Anh sẽ trình cuộc họp khẩn của 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự thảo nghị quyết, đề xuất thành lập khu an toàn ở thủ đô Kabul cho những người muốn rời Afghanistan.

Pháp cũng thảo luận với đại diện Taliban về khả năng sơ tán thêm người.

Trong khi đó, một thành viên cấp cao trong lực lượng Taliban tuyên bố, Mỹ và liên quân đã chuyển giao cho Taliban quyền kiểm soát 3 cổng thuộc sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul, gồm cả lối vào khu vực quân sự. Taliban đã chuẩn bị một nhóm chuyên gia kỹ thuật sẵn sàng tiếp quản sân bay. Theo truyền thông Mỹ, việc quản lý sân bay tại Kabul sau ngày 31/8 sẽ được Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), cùng Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar thảo luận hôm nay (30/8).

Đánh giá tình hình tại Kabul vẫn “cực kỳ nguy hiểm”, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào IS-K, nhánh của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Afghanistan. Đại sứ Nga tại Afghanistan nhận định, nguy cơ xung đột giữa Taliban và IS-K gần như là “không thể tránh khỏi”. Các vụ đánh bom bên ngoài sân bay ở Kabul vừa qua là một thách thức đối với lực lượng Taliban.

Về quan hệ với chính quyền sắp tới tại Afghanistan, Thủ tướng Anh Boris Johnson nhất trí với người đồng cấp Đức rằng, G7 cần thống nhất cách tiếp cận chung đối với bất kỳ chính phủ nào do Taliban thành lập. Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei tuyên bố, Iran ủng hộ người dân Afghanistan, song quan hệ giữa Tehran với Kabul phụ thuộc cách tiếp cận của chính quyền mới tại Afghanistan. Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan cho biết, Moskva sẽ xây dựng quan hệ với chính phủ mới của Afghanistan dựa trên “những tiếp xúc hiện tại” với Taliban.

Tình hình Afghanistan