Thượng viện Mỹ cũng thông qua một giải pháp chi tiêu ngắn hạn giúp Chính phủ liên bang không bị đóng cửa khi năm tài khóa kết thúc vào ngày 30-9 và tiếp tục hoạt động cho đến ngày 7-12.
* Cùng ngày, Tổng thống Mỹ D.Trump để ngỏ khả năng đối thoại với Trung Quốc về việc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại hiện nay. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi ông thông báo mức thuế mới với hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 24-9 tới. Trung Quốc cùng ngày thông báo áp thuế bổ sung với số hàng hóa Mỹ trị giá 60 tỷ USD cũng có hiệu lực từ ngày 24-9. Tuy nhiên, Tổng thống Trăm đã đe dọa sẽ đánh thuế 25% đối với 267 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh trả đũa Washington. Điều này đồng nghĩa Mỹ sẽ đánh thuế toàn bộ số hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc mỗi năm.
* Cùng ngày, Bộ trưởng Thương mại Mỹ W.Ross khẳng định, Trung Quốc sẽ không thể tiếp tục áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu của Mỹ bởi nước này nhập khẩu hàng hóa của Mỹ ít hơn bốn lần so với Mỹ nhập khẩu của Trung Quốc. Bộ trưởng Ross thể hiện sự thất vọng khi việc áp thuế quan trước đó của Mỹ không dẫn đến các cuộc đối thoại mang tính xây dựng.
* Ngày 19-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố, các nước nên ủng hộ chủ nghĩa đa phương và những hành động thương mại đơn phương sẽ không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Ngoài ra, các tranh chấp về thương mại cần được giải quyết thông qua tham vấn.
* Tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc ngày 19-9 khẳng định, Trung Quốc không sợ “những biện pháp cực đoan” mà Mỹ đang áp dụng trong cuộc chiến thương mại và sẽ xem cuộc chiến này như một cơ hội để thay thế các mặt hàng nhập khẩu và thúc đẩy nội địa hóa. Bài báo cho rằng, cuộc chiến thương mại là một cơ hội để Trung Quốc theo đuổi sự công nhận nhiều hơn của thế giới đối với các thị trường tài chính của Trung Quốc.