Mỹ tăng tốc vận động bầu cử giữa kỳ

Các chiến dịch vận động cử tri bước vào giai đoạn nước rút, trước cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ chính thức diễn ra vào ngày mai (8/11). Các hoạt động tranh cử được tổ chức rầm rộ, nhất là tại các “bang chiến địa” có tác động quan trọng tới kết quả bỏ phiếu và có thể làm thay đổi cán cân quyền lực trên chính trường Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa. (Nguồn: AP/Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AP/Vietnam+)

Trong chuyến vận động ủng hộ các ứng cử viên của đảng Dân chủ, từ ngày 3/11, Tổng thống Joe Biden đã tới một loạt bang, mở đầu tại bang New Mexico với bài phát biểu về chính sách của Nhà trắng và chương trình xóa nợ cho sinh viên.

Tiếp đến, ông Biden vận động tại các bang California, Illinois và tham gia sự kiện với cựu Tổng thống Barack Obama tại Pennsylvania, trước khi tới Maryland. Cựu Tổng thống Bill Clinton cũng xuất hiện tại cuộc vận động của ứng cử viên tranh chức Thống đốc New York. Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump thực hiện chuyến vận động ủng hộ các ứng cử viên đảng Cộng hòa đến sát ngày bỏ phiếu, tại các bang Iowa, Florida, Pennsylvania và Ohio.

Theo Hiến pháp Mỹ, trong cuộc bầu cử giữa kỳ, cử tri Mỹ bầu toàn bộ 435 ghế Hạ viện và một phần ba trong tổng số 100 ghế Thượng viện, đồng thời bầu một loạt vị trí Thống đốc bang và lãnh đạo chính quyền địa phương. Trước ngày bầu cử chính thức, hơn 34 triệu cử tri Mỹ đã tham gia bỏ phiếu sớm, tại 47 bang trên toàn nước Mỹ.

Theo giới quan sát Mỹ, vấn đề kinh tế sẽ chi phối sự ủng hộ của cử tri trong kỳ bầu cử này. Lạm phát tại Mỹ đã lên mức cao nhất trong hàng chục năm qua, khiến người Mỹ gặp nhiều khó khăn. Trang Political dẫn kết quả khảo sát mới nhất cho thấy, hơn 90% số cử tri Mỹ được hỏi cảm thấy lo lắng về kinh tế suy giảm và lạm phát tăng cao.