Mỹ hủy kế hoạch thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III

NDO -

Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo chính thức hủy cuộc thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III, và cuộc thử nghiệm kế tiếp dự kiến diễn ra trong năm nay.

Mỹ thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III năm 2017. (Nguồn: Reuters)
Mỹ thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III năm 2017. (Nguồn: Reuters)

Ngày 1/4, Không quân Mỹ thông báo hủy một cuộc thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III. Trước đó, Mỹ chỉ có kế hoạch hoãn thử tên lửa này.

Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo hoãn thử tên lửa vào ngày 2/3 sau khi Nga đặt các lực lượng hạt nhân vào tình trạng báo động cao.

Vào thời điểm đó, Washington cho biết điều quan trọng là Mỹ và Nga “ghi nhớ nguy cơ của việc tính toán sai lầm và có những biện pháp để giảm thiểu nguy cơ đó”.

Người phát ngôn Không quân Mỹ Ann Stefanek cho hay quyết định hủy cuộc thử tên lửa LGM-30G Minuteman III cũng vì lý do như trên.

Cuộc thử Minuteman III kế tiếp dự kiến diễn ra trong năm nay.

Quyết định của Lầu Năm Góc có thể gây tranh cãi trong chính giới Mỹ. Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Jim Inhofe, thành viên Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, đã bày tỏ thất vọng về quyết định trì hoãn thử nghiệm mà ông cho là rất quan trọng để bảo đảm khả năng răn đe hạt nhân của Mỹ vẫn hiệu quả.

Tuy nhiên, ông Jeffrey Lewis, một nhà nghiên cứu tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu vũ khí không phổ biến James Martin, đánh giá quyết định này không gây ảnh hưởng tiêu cực do tên lửa Minuteman III có độ đáng tin cậy cao.

Tên lửa Minuteman III có khả năng mang đầu đạn hạt nhân là một phần quan trọng trong kho vũ khí chiến lược của quân đội Mỹ, có khả năng bay xa từ 9.660 km trở lên với tốc độ xấp xỉ 24.000 km/h.