Mỹ ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 tăng trở lại

NDO -

Sau nhiều tháng đi xuống, đường cong Covid-19 tại Mỹ đang trên đà tăng trở lại, với số ca mắc mới tính theo ngày tăng gấp đôi trong ba tuần qua. 

Người dân xem trình diễn pháo hoa tại TP Las Vegas, Mỹ, ngày 4/7. (Ảnh: AP)
Người dân xem trình diễn pháo hoa tại TP Las Vegas, Mỹ, ngày 4/7. (Ảnh: AP)

Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, tính đến ngày 13/7 Mỹ ghi nhận số ca mắc mới trung bình hằng ngày trong 7 ngày là 23.000, tăng gấp đôi so với con số này của 2 tuần trước đó. Tất cả các bang, từ hai bang Maine và South Dakota, đều báo cáo số ca mắc mới tăng trong hai tuần qua. 

Theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), 55,6% người Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa Covid-19. Năm bang có tỷ lệ mắc bệnh tính trên đầu người tăng cao nhất trong hai tuần đều là những bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn, cụ thể: Missouri 45,9%; Arkansas 43%; Nevada 50,9%; Louisiana 39,2%; và Utah 49,5%.

Tuy nhiên, nhiều tuần qua, không có địa phương nào tại nước Mỹ ghi nhận số ca mắc mới cao như thời gian dịch bệnh đạt đỉnh hồi tháng 1-2021, với trung bình 250.000 ca mắc mới/ngày.

Đáng chú ý, số ca tử vong trung bình trong những ngày gần đây ở mức dưới 260 trường hợp/ngày, giảm mạnh so với mức trung bình hơn 3.400 người tử vong/ngày trong mùa đông qua. Số liệu này phần nào cho thấy vaccine đã ngăn chặn hiệu quả người bệnh Covid-19 chuyển bệnh nặng hoặc tử vong. 

Theo AP, số ca mắc Covid-19 tại Mỹ tăng trở lại dưới tác động của ba nhân tố: sự lây lan nhanh chóng của biến thể delta, tốc độ tiêm vaccine ngừa Covid-19 chậm lại và các cuộc tụ tập trong Ngày Quốc khánh 4/7 vừa qua.

Trong bối cảnh số ca mắc tăng mạnh, các nhà chức trách tại một số nơi như Los Angeles khuyến cáo người dân, thậm chí người đã được tiêm phòng, đeo khẩu trang khi xuất hiện ở nơi công cộng.

Nhà chức trách tại TP Chicago ngày 13/7 thông báo, những du khách chưa tiêm vaccine đến từ bang Missouri và Arkansas phải cách ly 10 ngày hoặc phải có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Trong khi đó, giới chức bang Mississippi khuyến cáo người từ 65 tuổi trở lên và người có bệnh nền không nên tham gia các cuộc tụ tập đông người ở trong nhà do trong ba tuần qua số ca nhập viện tăng 150%. 

Tại Louisiana, một trong những bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất nước Mỹ, giới chức tại TP New Orleans cho biết có thể kéo dài các nỗ lực kiểm soát dịch bệnh tại các sự kiện thể thao, giải trí có nhiều người tham gia, trong đó có các quy định về đeo khẩu trang và yêu cầu người tham dự phải chứng minh đã tiêm chủng hoặc âm tính với Covid-19. 

Cuộc đua vaccine Covid-19