Muồng hoa đào nở rộ tại Khu dân cư Quãng Khánh, xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Muồng hoa đào nở rộ tại Khu dân cư Quãng Khánh, xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Muồng hoa đào khoe sắc ở Đồng Tháp

NDO - Hạ về, nhiều tuyến đường tại Đồng Tháp, nhiều loài hoa… đua nhau khoe sắc. Trong số ấy, có một loài hoa trông khá giống hoa ô môi, có tên là muồng hoa đào.
Muồng hoa đào khoe sắc ở Đồng Tháp ảnh 1
Hoa khoe sắc những ngày hạ. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Với nhiều người mới đến cũng như người dân Đồng Tháp, muồng hoa đào là loại hoa khá mới mẻ, trước đây hiếm thấy trồng. Có không ít người lầm tưởng là cây ô môi, bởi hoa, lá và thân trông khá giống ô môi - loài cây khi trổ bông, được người dân ví như “hoa anh đào miền tây”.

Muồng hoa đào khoe sắc ở Đồng Tháp ảnh 2

Muồng hoa đào trông khá giống hoa ô môi. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Ấn tượng với mọi người là loài cây này được trồng nhiều, theo một hàng dài. Tại thành phố Cao Lãnh, muồng hoa đào được trồng vài năm trở lại đây trên các tuyến phố, khu dân cư ở xã Mỹ Trà, Hòa An, phường 3.

Muồng hoa đào khoe sắc ở Đồng Tháp ảnh 3

Những giọt nước đọng lại trên hoa muồng hoa đào sau cơn mưa mùa hạ. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Cây muồng hoa đào có nguồn gốc từ những khu rừng Đông Nam Á. Tại Việt Nam, loài cây này phân bố ở một số tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

Muồng hoa đào khoe sắc ở Đồng Tháp ảnh 4

Muồng hoa đào tiếp tục khoe sắc trong tiết trời nắng, làm dịu đi cái nắng của mùa hè ở Đồng Tháp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh, muồng hoa đào có tán rộng, là loại cây dễ trồng và hoa nở thành chùm trông rất đẹp. Chính vì lẽ đó, thành phố cho triển khai trồng tại một số tuyến đường, khu dân cư nhằm tạo bóng mát và cảnh quan.

Muồng hoa đào khoe sắc ở Đồng Tháp ảnh 5

Một tuyến đường tại phường 3, thành phố Cao Lãnh trồng muồng hoa đào. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Thông thường, muồng hoa đào có thời gian nở từ tháng 4 đến tháng 6, hoặc muộn hơn. Những ngày hạ, khi mùa mưa bắt đầu thì cũng là lúc muồng hoa đào nở rộ.

Muồng hoa đào khoe sắc ở Đồng Tháp ảnh 6

Muồng hoa đào khoe sắc cùng phượng hồng. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Sau khi các lá trên cây rụng dần cũng là lúc từng nhánh cây mọc ra những chùm hoa lớn phơn phớt hồng, trông như hoa anh đào đang nở rộ.

Muồng hoa đào khoe sắc ở Đồng Tháp ảnh 7
Hai con đường cặp tuyến kênh tại phường 3, thành phố Cao Lãnh trồng hoa phượng và muồng hoa đào tạo nên không gian đẹp ngày hè. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Vào mỗi buổi sáng sớm hay chiều về, người dân thường đi dạo, hoặc ngồi trò chuyện dưới những tán cây muồng hoa đào. Gió đong đưa những chùm hoa khoe sắc tạo cho ta cảm giác lâng lâng trước vẻ đẹp lung linh đầy quyến rũ của muồng hoa đào.

Muồng hoa đào khoe sắc ở Đồng Tháp ảnh 8

Muồng hoa đào trổ hoa trước nhà dân tại khu dân cư Quãng Khánh, xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

back to top