Mường Ảng nỗ lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

Nhờ nguồn lực đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Mường Ảng đã giảm còn 22,13%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 18,04% so với tỷ lệ dân số trên địa bàn. Tuy nhiên do thời tiết diễn biến bất thường, dịch bệnh trên đàn vật nuôi, cây trồng tái phát ở nhiều nơi khiến kết quả giảm nghèo của Mường Ảng không bền vững, vì sau mỗi đợt dịch bệnh thì nhiều hộ dân lại đối diện nguy cơ tái nghèo…
0:00 / 0:00
0:00
Các đồng chí lãnh đạo huyện Mường Ảng cùng cán bộ, nhân dân bản Món Hà, xã Xuân Lao khởi công xây dựng công trình đường nội bản (công trình có tổng mức đầu tư 2,5 tỷ đồng do nhà hảo tâm tài trợ; nhân dân hiến đất, hoa màu làm đường).
Các đồng chí lãnh đạo huyện Mường Ảng cùng cán bộ, nhân dân bản Món Hà, xã Xuân Lao khởi công xây dựng công trình đường nội bản (công trình có tổng mức đầu tư 2,5 tỷ đồng do nhà hảo tâm tài trợ; nhân dân hiến đất, hoa màu làm đường).

Trao đổi về công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của huyện Mường Ảng thời gian qua, đồng chí Đào Duy Thạch, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Mường Ảng, cho biết: Giai đoạn 2021-2023 tỷ lệ giảm hộ nghèo của huyện đạt cao (7,96%) nhưng tỷ lệ giảm nghèo đa chiều lại khá thấp (4,97%). So với mục tiêu Trung ương giao thì kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của huyện không đạt kế hoạch, nguyên nhân cơ bản tỷ lệ hộ thoát nghèo không bền vững còn khá cao. Trong tổng số 3.580 hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo chỉ có 1.276 hộ vượt chuẩn cận nghèo; 1.644 hộ nghèo chỉ thoát diện cận nghèo và có 660 hộ rơi xuống hộ nghèo (chiếm 18,4% tổng số hộ thoát nghèo, cận nghèo).

Để khắc phục khó khăn, điểm nghẽn trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, huyện Mường Ảng đã bám sát các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của Trung ương, của tỉnh để chỉ đạo các phòng, ban và các xã, thị trấn thực hiện bảo đảm đúng quy định, kịp thời. Quá trình triển khai thực tiễn, huyện chú trọng chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phải chủ động lồng ghép nguồn vốn đầu tư, thực hiện chương trình giảm nghèo, hỗ trợ nhân dân giảm nghèo hiệu quả.

Mường Ảng nỗ lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ảnh 1

Cán bộ huyện Mường Ảng giám sát tiến độ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở nguồn kinh phí được cấp trên cấp về và nguồn đối ứng của huyện, huyện đã phân bổ cho các đơn vị thực hiện 13 tiểu dự án và dự án. Từ nguồn vốn đầu tư phát triển, huyện đã thực hiện khởi công mới, tiếp chi 18 công trình đầu tư sơ sở hạ tầng; vốn sự nghiệp thực hiện duy tu bảo dưỡng 14 công trình đường nội bản và kênh thủy lợi tại các bản. Triển khai Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, huyện thực hiện đầu tư 2 công trình đường giao thông (lồng ghép vốn với tiểu dự án 1) và duy tu bảo dưỡng 19 công trình cơ sở hạ tầng khác. Hiện có 13 công trình duy tu bảo dưỡng đã hoàn thành và quyết toán; các công trình khác đang trong quá trình thực hiện và giải ngân, thanh toán.

Thực hiện Dự án 2 “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” và Dự án 3 “Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng”, Mường Ảng đã chuyển nguồn, bố trí kinh phí cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện làm chủ đầu tư thực hiện 10 dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo liên kết theo chuỗi giá trị trong cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm quả cà phê Catimor và chè hữu cơ cho 692 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ làm kinh tế giỏi, hộ dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo... Các dự án, tiểu dự án của chương trình mục tiêu giảm nghèo đã và đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện cùng với các chương trình, chính sách khác đã giúp cơ sở hạ tầng của huyện, xã dần được hoàn thiện, kinh tế-xã hội phát triển theo hướng tích cực, hiệu quả...

Mường Ảng nỗ lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ảnh 2

Được lựa chọn là cây chủ lực giúp người dân xóa đói giảm nghèo bền vững, Mường Ảng ưu tiên nguồn lực mở rộng diện tích, dây chuyền chế biến sản phẩm từ cà-phê.

Đánh giá hiệu quả tác động các chỉ tiêu kinh tế-xã hội từ khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn huyện Mường Ảng từ đầu năm đến nay, đồng chí Đinh Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho biết: Hoạt động của chương trình góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội huyện, đặc biệt là cơ sở hạ tầng cho các xã, bản đặc biệt khó khăn. Đánh giá chung về cơ sở hạ tầng của huyện so với năm 2021 toàn huyện có thêm 53 công trình (điện, đường, trường học, thủy lợi…) được đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhu cầu dân sinh tại địa phương. Về thu nhập bình quân đầu người của huyện tăng từ 24,75 triệu đồng/người/tháng (năm 2021) lên hơn 31 triệu đồng/người/năm (tính đến 30/6/2024). Các dịch vụ xã hội cơ bản của huyện được đầu tư, hỗ trợ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội để người dân được thụ hưởng.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm nghèo đã được giao, ông Đinh Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng, cho biết: Từ nay đến cuối năm huyện Mường Ảng tập trung chỉ đạo thực hiện 5 nhóm giải pháp. Cụ thể, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về giảm nghèo bền vững trong đó tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thực hiện mục tiêu thoát nghèo. Chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giảm nghèo; thường xuyên kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý các vi phạm. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử lý các sai phạm (nếu có) để nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện Chương trình, phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu các cấp giao.