Mức độ sẵn sàng tiêm vaccine Covid-19 ở các nước đang phát triển cao hơn nhiều so với Mỹ

NDO -

Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Medicine cho thấy mức độ sẵn sàng tiêm vaccine Covid-19 ở các nước đang phát triển chiếm đến 80%, cao hơn đáng kể so với Mỹ (65%) và Nga (30%).

Tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer ở Colombia.
Tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer ở Colombia.

Nghiên cứu cung cấp một trong những hiểu biết đầu tiên về việc chấp nhận và do dự khi tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở 10 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình của châu Á, châu Phi và Nam Mỹ với hơn 20.000 người trả lời khảo sát. Nghiên cứu cũng tập hợp các nhà nghiên cứu từ hơn 30 tổ chức bao gồm Trung tâm Tăng trưởng Quốc tế (IGC) , Đổi mới cho Hành động Giảm nghèo (IPA), Trung tâm Khoa học xã hội WZB Berlin, Viện Y tế toàn cầu Yale, Sáng kiến ​​Nghiên cứu Yale về quy mô và đổi mới (Y-RISE), và Đại học HSE (Moscow, Nga).

Bảo vệ cá nhân chống lại Covid-19 là lý do chính chiếm 91% trong số những người trả lời khi chấp nhận tiêm vaccine và lý do phổ biến nhất cho việc do dự không muốn tiêm vaccine là lo ngại về tác dụng phụ, chiếm 44%. Các nhân viên y tế được coi là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất về vaccine Covid-19.

Nghiên cứu được công bố vào thời điểm quan trọng khi các lô hàng vaccine vẫn còn chậm đến tay phần lớn dân số thế giới và các trường hợp mắc bệnh Covid-19 đang gia tăng tại nhiều nơi ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latinh.

Các phát hiện cho thấy việc ưu tiên phân phối vaccine cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình sẽ mang lại giá trị cao trong việc mở rộng phạm vi tiêm chủng toàn cầu.

Nhà kinh tế Niccoló Meriggi, thuộc Trung tâm tăng trưởng quốc tế (IGC), Trường Kinh tế London, Đại học Oxford, đồng tác giả nghiên cứu cho biết: “Khi nguồn cung cấp vaccine Covid-19 nhỏ giọt sang các nước đang phát triển, vài tháng tới sẽ là chìa khóa để các chính phủ và các tổ chức quốc tế tập trung vào việc thiết kế và thực hiện các chương trình phân phối vaccine hiệu quả”.

“Các chính phủ có thể sử dụng bằng chứng này để phát triển các chiến dịch và hệ thống truyền thông nhằm bảo đảm rằng những người có ý định tiêm vaccine sẽ tuân thủ việc tiêm”, ông nói.

Mức độ sẵn sàng tiêm vaccine Covid-19 ở các nước đang phát triển cao hơn nhiều so với Mỹ -0
Tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở Indonesia. 

Các nhà nghiên cứu đã thực hiện các cuộc khảo sát từ tháng 6/2020 đến tháng 1/2021, chỉ ra rằng việc chấp nhận vaccine có thể thay đổi theo thời gian và với thông tin được cung cấp tới họ. Mặc dù bằng chứng về tính an toàn và hiệu quả của vaccine Covid-19 hiện có đã trở nên rõ ràng hơn trong sáu tháng qua, song các tác dụng phụ nghiêm trọng, nhưng hiếm gặp, có thể đã làm suy yếu lòng tin của công chúng.

Ông Saad Omer, Giám đốc Viện Y tế Toàn cầu Yale và đồng tác giả nghiên cứu, cho biết: “Những gì chúng ta chứng kiến ở châu Âu, Mỹ và các quốc gia khác cho thấy rằng sự chần chừ trong việc tiêm vaccine có thể làm phức tạp các quyết định chính sách, do đó cản trở việc tiếp nhận vaccine nhanh chóng và rộng rãi. Chính phủ ở các nước đang phát triển có thể bắt đầu thu hút những người đáng tin cậy như nhân viên y tế để cung cấp thông điệp vaccine về các tác dụng phụ một cách chính xác, cân bằng và dễ dàng phổ biến cho công chúng”.

Bà Alexandra Scacco, nghiên cứu viên cao cấp tại WZB và đồng tác giả nghiên cứu nói: “Trên khắp các quốc gia, chúng tôi nhận thấy sự chấp nhận đối với vaccine Covid-19 nhìn chung có phần thấp hơn so với các vaccine khác, có lẽ vì tính mới của chúng. Tuy nhiên, thái độ ủng hộ vaccine nhất quán mà chúng tôi thấy ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình cho chúng tôi lý do để lạc quan về việc chấp nhận tiêm chủng”.

“Chúng tôi hy vọng rằng bằng chứng từ nghiên cứu của chúng tôi có thể giúp cung cấp thông tin về các chiến lược mở rộng tiêm chủng Covid-19 trên toàn cầu”, bà nói.