Hàng trăm ha lúa trong thời gian làm đòng ở huyện Lắk bị nhấn chìm trong nước lũ.

Mưa lũ đầu mùa gây ngập lụt trên diện rộng ở Đắk Lắk

Do ảnh hưởng của gió Tây Nam hoạt động mạnh nên trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có mưa vừa đến mưa to, đặc biệt từ ngày 26 đến 31/7 có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa cả đợt từ 100-400mm. Mặc dù mới là đợt mưa lớn đầu mùa mưa lũ năm nay nhưng đã gây ngập lụt trên diện rộng ở Đắk Lắk.
Ảnh minh họa.

Bắc Bộ, Thanh Hóa đề phòng mưa lớn có thể gây ngập úng nhiều nơi

Dự báo, từ chiều tối và đêm 12/6, ở khu vực Bắc Bộ có mưa dông, riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.