Mùa thu hoạch lanh ở vùng cao Lao Chải

Xã Lao Chải (Lào Cai) hiện có khoảng 70% số hộ gia đình tham gia trồng lanh, tập trung tại 14/14 thôn bản với tổng diện tích ước đạt hơn 80 ha.

Phụ nữ dân tộc H'Mông tuốt vỏ lanh để lấy sợi.
Phụ nữ dân tộc H'Mông tuốt vỏ lanh để lấy sợi.
tnnnnn.jpg
Cây lanh trở thành một nguồn thu cho đồng bào dân tộc H'Mông vùng Tây Bắc.
tnnnnn-5370.jpg
Người dân thu hoạch cây lanh.
tnnnnn-2029.jpg
Cây lanh sau khi lấy vỏ làm sợi được phơi khô làm củi đun.

Trung bình mỗi hộ trồng khoảng 0,1 ha lanh, nhiều hộ duy trì diện tích lớn hơn để phục vụ nhu cầu dệt vải, thêu hoa văn và bán sản phẩm truyền thống cho khách du lịch và thương lái. Nghề trồng lanh và dệt vải lanh góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc H'Mông, đồng thời mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp điều kiện thực tế địa phương. Đây là một trong những mô hình hiệu quả trong công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân xã vùng cao Lao Chải.

Có thể bạn quan tâm