Mưa lũ gây nhiều thiệt hại về hoa màu tại Bắc Kạn

NDO -

Mưa lớn kéo dài từ đêm 22 tới ngày 23/3 đã gây nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu tại tỉnh Bắc Kạn. Hơn 920ha cây nông nghiệp, gồm: lúa, ngô, hoa màu ở các huyện Ba Bể, Chợ Đồn, Na Rì, Bạch Thông, Chợ Mới, Ngân Sơn và thành phố Bắc Kạn bị ngập úng.

Nhiều diện tích hoa màu của người dân huyện Bạch Thông chìm trong nước lũ.
Nhiều diện tích hoa màu của người dân huyện Bạch Thông chìm trong nước lũ.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn, từ đêm 22/3 đến sáng 23/3, các khu vực trong tỉnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được từ 22 giờ ngày 22/3 đến 10 giờ ngày 23/3 tại các xã Thượng Quan, Hiệp Lực, Đức Vân, Nà Phặc, Cốc Đán (Ngân Sơn) từ 114mm đến 210mm, các nơi khác dao động từ 80mm đến 140mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất đang ở cấp 1.

Thống kê thiệt hại do mưa lũ gây ra, tính đến trưa 23/3 cho thấy, tại thôn Bản Chang, xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn có 1 người dân bị thương do sạt lở đất. Mưa lũ làm hư hỏng, sạt lở đất vào 1 nhà dân ở huyện Chợ Đồn, 4 nhà ở huyện Ba Bể, 2 nhà ở huyện Ngân Sơn.

Về nông nghiệp, có hơn 920ha cây nông nghiệp, gồm: lúa, ngô, hoa màu ở các huyện Ba Bể, Chợ Đồn, Na Rì, Bạch Thông, Chợ Mới, Ngân Sơn và thành phố Bắc Kạn bị ngập úng. Lũ quét còn cuốn trôi hơn 1ha diện tích ao nuôi thủy sản tại huyện Chợ Mới, Ba Bể, làm sạt lở cầu Khuổi Vạc, xã Vũ Loan (huyện Na Rì).

Hiện nay, lũ trên các sông, suối ở Bắc Kạn đang tiếp tục lên, do đó, tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các địa phương khẩn trương có phương án di dời dân nếu cần thiết, cảnh báo tại khu vực có nguy cơ sạt lở, vùng ngập úng, tuyến tràn giao thông. Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn, tuyên truyền, vận động người dân không ra sông, suối vớt củi, đánh cá. Các đơn vị quản lý, khai thác các hồ chứa theo dõi sát mực nước hồ, thực hiện quy trình vận hành bảo đảm an toàn.

Dự báo trong thời gian tới, các khu vực trong tỉnh Bắc Kạn tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp có nguy cơ xảy ra trên các khu vực trong tỉnh, đặc biệt là nguy cơ sạt lở đất tại huyện Ngân Sơn. Tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các địa phương thường xuyên cập nhật dự báo tới người dân, sẵn sàng phương án "4 tại chỗ" để chủ động phòng, chống.