Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng ở Thừa Thiên Huế

NDO - Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế trưa 15/11 cho biết, lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh đang lên nhanh, riêng sông Truồi (Phú Lộc) đang xuống chậm. Nhiều địa phương trong tỉnh ngập sâu, nước vào nhà dân từ 0,3 đến gần cả mét.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ, chiến sĩ ngâm mình trong nước di dời người dân vùng ngập lũ ở Huế.
Cán bộ, chiến sĩ ngâm mình trong nước di dời người dân vùng ngập lũ ở Huế.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh, tổng lượng mưa từ ngày 13 đến sáng 15/11, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa mưa to và mưa rất to. Riêng huyện Nam Đông và một số nơi của huyện Phú Lộc có mưa đặc biệt to, với lượng mưa phổ biến 500-800mm, có nơi cao hơn như: Thượng Quảng, Nam Đông 985mm; Hương Sơn, Nam Đông 971mm; Khe Tre, Nam Đông 943mm.

Riêng lượng mưa trong thời gian từ 7 giờ 14/11 đến 6 giờ ngày 15/11, mưa tập trung chủ yếu ở Nam Đông, A Lưới với lượng mưa phổ biến 500-800mm, có nơi cao hơn như: Thượng Quảng, Nam Đông 957mm; Hương Sơn, Nam Đông 947mm; Khe Tre, Nam Đông 911mm.

Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng ở Thừa Thiên Huế ảnh 1

Nước sông Hương vượt báo động III trên 0,71m gây ngập lụt toàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dự báo từ ngày 15/11 đến ngày 17/11 tại tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 500mm. Mực nước trên các sông duy trì ở mức cao trên báo động III; gây ngập lụt diện rộng; cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Mưa lớn từ thượng nguồn nên các hồ chứa tại Thừa Thiên Huế trong sáng 15/11 tiếp tục điều tiết xả lũ về hạ du với lưu lượng rất lớn khiến thành phố Huế và các huyện, thị xã vùng ven tiếp tục ngập sâu trong lũ.

Trong đó, hồ Tả Trạch có lưu lượng đến hồ 1.947m3/s (lưu lượng về lớn nhất 4.992m3/s, lúc 19 giờ ngày 14/11), lưu lượng về hạ du 1.930m3/s; hồ thủy điện Hương Điền có lưu lượng đến hồ 2.707m3/s, lưu lượng về hạ du 1.519m3/s. Hồ thủy điện Bình Điền lưu lượng về hạ du 1.720m3/s.

Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng ở Thừa Thiên Huế ảnh 2

Nhiều xe phương tiện ô-tô tại khu vực trung tâm thành phố Huế bị ngập sâu trong lũ.

Lũ từ thượng nguồn đổ về cộng với mưa lớn ở hạ du khiến thành phố Huế và các huyện, thị vùng ven tiếp tục ngập sâu trong lũ. Trong khi đó, lũ sông Hương hiện vượt báo động III là 0,66m. Sông Bồ dưới báo động III là 0,24m.

Dự báo trong trưa và chiều ngày 15/11, lũ trên các sông tiếp tục lên và sẽ đạt đỉnh, sông Hương tại trạm Kim Long đạt đỉnh ở mức 4,4m trên báo động III 0,9m, sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt mức 4,5m, báo động III, sau xuống chậm, riêng sông Truồi tiếp tục xuống chậm.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh tỉnh cảnh báo nguy cơ cao ngập lụt kéo dài ở vùng trũng thấp, khu đô thị, sạt lở ven sông Bồ, sông Hương, sông Truồi; nhất là tại các huyện, thị Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Hương Thủy, thành phố Huế, Phú Lộc, Nam Đông.

Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng ở Thừa Thiên Huế ảnh 3

Công an thành phố Huế nỗ lực vượt lũ đưa sản phụ đi sinh và người già đi cấp cứu vào sáng 15/11.

Các địa phương đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Nước chảy xiết ở các ngầm, tràn, các đoạn đường ngập sâu. Ngập lụt trên khu vực ven sông suối và các vùng thấp trũng, các khu đô thị. Sạt lở các công trình đang thi công. Ngập, trôi các ao hồ, lồng bè nuôi trồng thuỷ sản.

Dưới đây là một số hình ảnh về mưa lớn gây ngập lụt nặng nặng nề tại Thừa Thiên Huế:

Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng ở Thừa Thiên Huế ảnh 4

Nhiều nhà dân phải chồng đồ đạc, tủ lạnh lên cao nhưng xe vẫn bị ngập lụt.

Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng ở Thừa Thiên Huế ảnh 5
Nhiều phương tiện ô-tô ở các khu đô thị mới tại các phường Xuân Phú, An Đông (thành phố Huế) bị ngập nặng.
Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng ở Thừa Thiên Huế ảnh 6
Chị Nguyễn Thị Phượng (mang thai tháng thứ 9) được lực lượng xung kích đưa đến nơi an toàn để chờ sinh.
Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng ở Thừa Thiên Huế ảnh 7

Công an phường Hương Vĩnh (thành phố Huế) đang giúp dân di chuyển đến vùng cao.

Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng ở Thừa Thiên Huế ảnh 8

Ngay tại Trung tâm thành phố Huế đoạn siêu thị GO chìm trong lũ.

Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng ở Thừa Thiên Huế ảnh 9
Quốc lộ 1A qua địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ngập sâu cục bộ khiến giao thông đi lại khó khăn.
Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng ở Thừa Thiên Huế ảnh 10
Khu vực Đại nội Huế cũng chìm trong biển nước.
Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng ở Thừa Thiên Huế ảnh 11

Các lực lực lượng chức năng tại thành phố Huế đã nỗ lực giúp dân đưa người già, trẻ em đến nơi cao ráo để chạy lũ.