Mưa dông mạnh làm cây xanh, biển quảng cáo gãy đổ

NDO -

Chiều 19/7, cơn mưa lớn kéo dài hơn một giờ tại nhiều khu vực ở TP Hồ Chí Minh như khu vực quận 1, 2, 3, 7, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú… làm cây xanh ở một số tuyến đường khu vực trung tâm gãy đổ.

Cảnh sát giao thông cùng nhân viên Công ty Cây xanh thành phố kịp thời có mặt, xử lý sự cố cây xanh gãy đổ.
Cảnh sát giao thông cùng nhân viên Công ty Cây xanh thành phố kịp thời có mặt, xử lý sự cố cây xanh gãy đổ.

Sau cơn mưa lớn, cây xanh trên đường Lý Tự Trọng và đường Tôn Đức Thắng (quận 1) bị đổ, chắn ngang mặt đường.  

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã đến hiện trường hỗ trợ nhân viên cây xanh dọn dẹp hiện trường, không gây cản trở giao thông.

Ngoài ra, một biển quảng cáo lớn đã bị gió quật đổ ập xuống đường Trần Não (quận 2) nhưng may đường vắng nên không ai bị thương vong.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông cùng lực lượng chức năng trên địa bàn quận 2 đã kịp thời có mặt, khắc phục sự cố. 

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực nam bộ, những cơn mưa xuất hiện trong tháng 7 ở TP Hồ Chí Minh thường kèm dông, lốc, sét, gió giật mạnh là do nhiệt độ, độ ẩm trong không khí khá cao. Trong cơn dông, các nơi cần đề phòng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.