Mũ Phrygian trở thành linh vật Olympic Paris 2024

NDO - Nước chủ nhà Pháp vừa qua đã chính thức công bố linh vật của Olympic Paris 2024 lấy cảm hứng từ chiếc mũ Phrygian - biểu tượng của cuộc cách mạng Pháp.
0:00 / 0:00
0:00
Linh vật Olympic Paris 2024 và Paralympic Paris 2024. (Ảnh: IOC)
Linh vật Olympic Paris 2024 và Paralympic Paris 2024. (Ảnh: IOC)

Nước chủ nhà Pháp đã chính thức công bố linh vật của Đại hội thể thao lớn nhất hành tinh diễn ra vào năm 2024, đó không phải là bất kỳ con vật nào, mà được lấy cảm hứng từ chiếc mũ Phrygian - biểu tượng của cuộc cách mạng Pháp.

Chia sẻ trong buổi lễ công bố, Giám đốc thương hiệu của Olympic Paris 2024 cho biết qua hình ảnh chú linh vật độc đáo này, nước chủ nhà Pháp mong muốn kỳ Olympic tới sẽ mang tính đột phá và có rất nhiều điều mới mẻ.

“Chúng tôi nghĩ rằng, chú linh vật này là đại diện rõ nhất cho tinh thần đổi mới của Olympic Paris tại Pháp vào năm 2024. Tinh thần này đã tồn tại trong hàng trăm năm, và đã được thể hiện ở nhiều lĩnh vực như văn hóa, giáo dục và phong cách sống của người dân Pháp, sẽ là điều tất yếu khi tinh thần đó được thể hiện vào trong thể thao.

Đây là chiếc mũ biểu tượng của tình đoàn kết của người dân Pháp khi đã cùng nhau vượt qua khó khăn, và đó cũng sẽ là thông điệp mà chúng tôi muốn thể hiện ở kỳ Olympic sắp tới - cùng nhau vượt qua mọi thử thách!”, bà Julie Matikhine, Giám đốc thương hiệu Olympic Paris 2024 chia sẻ.

Mũ Phrygian trở thành linh vật Olympic Paris 2024 ảnh 1

Mũ Phrygian quen thuộc trong đời sống người dân Pháp. (Ảnh: Reuters)

Mũ Phrygian trở thành linh vật Olympic Paris 2024 ảnh 2

Phục trang linh vật Paralympic Paris 2024 và Olympic Paris 2024. (Ảnh: IOC)

Mũ Phrygian màu đỏ có 2 phiên bản - Olympic và Paralympic. Thế vận hội Olympic 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 26/7 đến 11/8 và Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic 2024 từ ngày 28/8 đến ngày 28/9.