Một người chết, bốn người sặc nước tại bãi biển Cồn Vành

NDO -

NDĐT - Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lượng khách đổ về bãi biển Cồn Vành, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) tăng đột biến, kéo theo nhiều hệ lụy, như tai nạn đuối nước hay sự cố khi tắm biển luôn rình rập người dân.

Hàng quán kinh doanh hoạt động tự phát trên bãi biển Cồn Vành, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
Hàng quán kinh doanh hoạt động tự phát trên bãi biển Cồn Vành, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Mặc dù Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Cồn Vành đã căng dây, đặt biển cấm tắm tại những nơi nguy hiểm, có vực xoáy, nền cát không ổn định, nhưng do lượng khách ùn ùn đổ về trong những ngày nóng nắng dịp nghỉ lễ, dẫn đến những vụ đuối nước thương tâm.

Chiều 28-4, anh Vũ Văn Tr. (20 tuổi), trú tại huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) cùng nhóm bạn bơi ra xa tắm, gặp sóng lớn cuốn đi. Thi thể trôi dạt vào bờ được tìm thấy cách nơi xảy ra tai nạn khoảng hai cây số. Một người bạn tắm cùng may mắn thoát chết, được người dân đưa vào bờ. Trong những ngày tiếp theo, lại xảy ra vụ việc làm bốn khách tắm biển bị sặc nước, được cứu chữa kịp thời.

Điều đáng nói, đây là bãi tắm tự phát, chưa được cấp phép hoạt động. Hơn chục hộ dân ở đây đã tự ý căng lều, bạt, ô, dù sát mặt biển và trên bờ để kinh doanh tắm biển. Thông tin từ UBND huyện Tiền Hải cho biết, Cồn Vành được tỉnh cho hoạt động tự chủ, nhưng đến nay chưa thu được gì nên không có kinh phí hoạt động. Trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, địa phương tự bỏ kinh phí cho Ban quản lý Khu sinh thái Cồn Vành duy trì việc bảo đảm vệ sinh môi trường, cứu hộ, cứu nạn tại bãi tắm tự phát ở đây.

Ông Phạm Văn Nghiêm, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải cho hay: “Nếu Ban quản lý tổ chức dịch vụ tắm biển thì sẽ thu phí, nhưng hiện tại chưa thu, nên hoạt động tại đây đang là tự phát. Ban quản lý đã có căng dây, đặt biển cấm tắm biển ở khu vực nguy hiểm, nhưng người xuống tắm ùn ùn không cản được”.

Được biết, thời gian gần đây dòng chảy tại bãi biển Cồn Vành đã thay đổi mạnh. Phía ngoài xa, Công ty Đại Lợi đang thực hiện việc hút cát làm xê dịch dòng chảy, sóng tại cửa biển Ba Lạt (sát bãi tắm) giật không đều, có những cơn sóng ngầm hút người ra xa, rất nguy hiểm nếu không có người và phương tiện làm nhiệm vụ cảnh giới.

UBND huyện Tiền Hải cho biết, để gỡ khó cho địa phương, rất mong UBND tỉnh Thái Bình sớm kêu gọi những doanh nghiệp có tiềm năng vào đầu tư để tạo tiền đề cho hoạt động du lịch biển tại Cồn Vành phát triển mạnh mẽ hơn, xứng với tiềm năng sẵn có.