Một em bé tám tháng tuổi được tái tạo thành công phần thực quản teo

Một em bé tám tháng tuổi được tái tạo thành công phần thực quản teo

Bác sĩ Đào Trung Hiếu - Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Nhi đồng và bác sĩ Phan Duy Cần cho biết vừa tái tạo thành công phần thực quản teo bẩm sinh cho một bé gái tám tháng tuổi.

Bé được phát hiện bệnh từ lúc mới sinh nhưng vì cân nặng 1,8kg nên không thể phẫu thuật ngay. Bác sĩ phải mở dạ dày qua da để nuôi ăn; hướng dẫn chăm sóc để bé không bị sặc và viêm phổi, chờ bé lớn thêm và có thể trạng tốt hơn. Khi bé được tám tháng, khoa đã quyết định mổ.

Ca mổ được thực hiện trong năm giờ, các bác sĩ đã lấy 17cm đại tràng bên trái, luồn dưới xương ức để đưa lên phần ngực rồi nối vào phần thực quản bị khiếm khuyết.

Đây là ca phẫu thuật đầu tiên về bệnh lý này ở bệnh nhân nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay thực hiện tại các tỉnh thành phía nam; cũng là ca đầu tiên dùng phần đại tràng bên trái nối vào (trước đây thường lấy phần đại tràng giữa hoặc đại tràng bên phải) nên sự co bóp của nhu động ruột thuận chiều thức ăn đi xuống, phù hợp với sinh lý hấp thu đường ruột.

Sau 10 ngày phẫu thuật, hiện bé rất tỉnh táo thường mút miệng đòi ăn và đã được nuôi ăn qua miệng.