Một du khách tử vong khi trượt chân từ thác nước

NDO - Đến sáng nay 21/7, lực lượng chức năng huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã hoàn tất việc đưa thi thể ông Nguyễn Tất Tuấn Kh. (sinh năm 1976, người Việt, quốc tịch Canada) ra khỏi khu vực suối Bà La (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng).
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường.
Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 20 phút ngày 20/7, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Hòa Vang nhận được tin báo tại khu vực dốc suối Bà La (thuộc thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc) có một nhóm 8 du khách gồm 3 nam, 5 nữ tự tổ chức đi trải nghiệm, tắm suối.

Trong lúc leo lên khu vực thác nước cao vài chục mét để chụp ảnh thì một nam du khách trong nhóm này bị sảy chân, ngã xuống thác nước và tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động các phương tiện cứu nạn cứu hộ cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Tại đây, các lực lượng đã tổ chức băng rừng tiếp cận nơi nạn nhân gặp nạn. Đến 20 giờ 40 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa ra khỏi khu vực rừng sâu và bàn giao cho lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Tất Tuấn Kh. (sinh năm 1976, người Việt, quốc tịch Canada). Được biết nhóm 8 người này đến du lịch thành phố Đà Nẵng từ đầu tuần và lưu trú tại một khách sạn trên đường Trần Bạch Đằng (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

Trao đổi thêm với phóng viên về vụ việc này, ông Thái Văn Hoài Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Bắc cho biết, chính quyền địa phương đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát các khu vực sông, suối trên địa bàn. Chính quyền địa phương yêu cầu và khuyến cáo người dân, du khách không nên tự tổ chức du lịch tự phát đi đến các điểm suối, núi trên địa bàn. Đặc biệt không tự tìm đến những khe suối có dốc đá cao để chụp hình, tắm suối khi không có người hướng dẫn, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.