Móng Cái thu hút khách du lịch trong dịp đầu năm mới

NDO - Trong 7 ngày Tết Quý Mão 2023 (từ 29 đến mùng 5 Tết), thành phố Móng Cái đã đón gần 9.000 lượt du khách đến tham quan và trải nghiệm tại các điểm, khu du lịch trên địa bàn. Trong đó khách lưu trú qua đêm đạt gần 3.000 lượt, tập trung chủ yếu ở các điểm du lịch như: Sa Vĩ, sân golf, cửa khẩu, Đền Xã Tắc, Đền Thánh Mẫu, Chùa Xuân Lan, Chùa Nam Thọ, khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn…
0:00 / 0:00
0:00
Điểm du lịch văn hoá Sa Vỹ luôn thu hút du khách đến tham quan trong những ngày Tết Quý Mão 2023.
Điểm du lịch văn hoá Sa Vỹ luôn thu hút du khách đến tham quan trong những ngày Tết Quý Mão 2023.

Đặc biệt, từ sau Tết Nguyên đán, lượng khách du lịch tới Móng Cái vào những ngày cuối tuần tăng cao, trong 3 ngày (từ mùng 6 đến mùng 8 tết), thành phố Móng Cái đã đón hơn 4.000 lượt du khách đến các điểm, khu du lịch trên địa bàn.

Chị Phạm Kiều Oanh ở thành phố Hà Nội chia sẻ: Trước đây, tôi đã đến Móng Cái nhưng đường đi rất vất vả, bây giờ đã có đường cao tốc nên chúng tôi quyết định thăm lại Móng Cái để trải nghiệm tuyến đường cao tốc và khám phá những cung đường đẹp ở mảnh đất nơi địa đầu này và thưởng thức ẩm thực đặc sắc của vùng biển. Chúng tôi đã có những trải nghiệm rất tuyệt vời và chắc chắn sẽ còn quay lại với Móng Cái nhiều lần nữa.

Móng Cái thu hút khách du lịch trong dịp đầu năm mới ảnh 1

Các du khách chụp ảnh lưu niệm tại khu vực cửa khẩu quốc tế Móng cái.

Bà Phạm Thị Oanh, Trưởng phòng Văn hoá-Thông tin thành phố Móng Cái cho biết: Dự báo thời gian tới tại Móng Cái có 5 lễ hội lớn gồm: Lễ hội Đình Vạn Ninh, Đình Dân Tiến, Đình Bầu, Đình Quất Đông (từ 10 đến 16/1 âm lịch) và lễ hội đền Xã Tắc (từ 29 đến 1/2 âm lịch) sẽ đón một lượng lớn du khách đến Móng Cái, vì vậy thành phố và các ngành chức năng đã xây dựng kế hoạch bảo đảm các điều kiện thuận lợi, an toàn cho du khách khi đến với mảnh đất địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc.

Trong dịp Tết Nguyên đán có 97 khách sạn, nhà nghỉ, 8 đơn vị lữ hành, 66 cơ sở dịch vụ ăn, uống và 23 cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí như karaoke, vũ trường… trên địa bàn thành phố đăng ký hoạt động phục vụ du khách trong dịp Tết Quý Mão 2023. Theo đó, danh sách cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đăng ký hoạt động đã được công khai trên cổng thông tin điện tử của thành phố và các trang mạng xã hội của đơn vị làm du lịch, dịch vụ. Bên cạnh đó, việc đưa tuyến cao tốc Vân Đồn-Móng Cái đi vào hoạt động tạo thuận lợi cho khách du lịch trong nước đi du Xuân vào những ngày đầu năm mới và đến với thành phố Móng Cái. Việc lượng khách tăng trở lại chính là cơ hội để các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ở thành phố Móng Cái mở cửa hoạt động trong tất cả ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023.

Anh Hoàng Văn Quý ở thành phố Hạ Long vui vẻ cho biết: Mấy năm trước do dịch Covid-19 nên việc đến thành phố Móng Cái của gia đình tôi bị gián đoạn. Hiện nay, tuyến cao tốc Vân Đồn-Móng Cái đã đi vào hoạt động rút ngắn thời gian từ Hạ Long ra Móng Cái chỉ còn khoảng 1,5 giờ và năm nay gia đình đã chọn Móng cái là điểm đến đầu tiên của năm mới. Với những trải nghiệm tuyệt vời ở thành phố biên giới này, chúng tôi rất hài lòng và hy vọng trong thời gian tới, du lịch Móng Cái sẽ thực sự “cất cánh”, mang đến những dịch vụ và trải nghiệm chất lượng, hấp dẫn du khách hơn nữa.

Móng Cái thu hút khách du lịch trong dịp đầu năm mới ảnh 2

Du khách sử dụng dịch vụ xe điện đi tham quan các điểm du lịch trong Trung tâm thành phố Móng Cái.

Mới đây, Móng Cái khánh thành thí điểm hệ thống wifi miễn phí và điểm quét QRcode thông tin du lịch trên địa bàn thành phố; qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch, nhân dân truy cập internet tìm hiểu thông tin, hình ảnh, video clip giới thiệu khu, điểm du lịch, danh sách cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái Hồ Quang Huy cho biết: Thành phố tập trung đầu tư nguồn lực cho phát triển du lịch. Xác định, lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp để thúc đẩy hoạt động du lịch. Duy trì công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch, quan tâm công tác quy hoạch, thu hút và đầu tư tạo ra sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao, độc đáo, mang giá trị riêng có về văn hóa, miền đất, con người Móng Cái. Tiếp tục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, lan tỏa hình ảnh mảnh đất và con người Móng Cái trên mọi nền tảng, nhất là nền tảng công nghệ số. Đồng thời phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tài nguyên du lịch của thành phố, nhất là tuyến đường cao tốc Hạ Long-Vân Đồn-Móng Cái gắn với phát huy thế mạnh đường bộ, đường thủy và đường hàng không của tỉnh Quảng Ninh.

Cùng với đó, thành phố chú trọng công tác bảo tồn, phát huy và tôn vinh giá trị các di sản văn hóa, tổ chức thành công, an toàn các lễ hội văn hóa tâm linh trên địa bàn. Tiêu biểu là Lễ hội đền Xã Tắc, Lễ hội đình Trà Cổ, Bình Ngọc... Khu di tích lịch sử Pò Hèn (xã Hải Sơn) được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia; triển khai quy trình hồ sơ đề nghị xếp hạng cấp tỉnh 2 di tích là đền Thánh Mẫu ở phường Trà Cổ và Đình Quất Đông ở xã Hải Đông.

Móng Cái thu hút khách du lịch trong dịp đầu năm mới ảnh 3

Các lễ hội truyền thống ở thành phố Móng Cái ngày càng thu hút đông đảo du khách tới khám phá và trải nghiệm.

Được biết, trong năm 2022, thành phố đã tổ chức thành công hơn 50 hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao gắn với kích cầu du lịch; phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới như: Du lịch cộng đồng xã Hải Sơn gắn với Lễ hội hoa sim biên giới; Du lịch vườn sinh thái Hồng Vận; điểm du lịch sinh thái “Nông trại Nhật Vượng”. Đặc biệt, sau khi đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được đưa vào sử dụng lượng khách du lịch đến thành phố tăng mạnh. Năm 2022, tổng lượng khách du lịch đến thành phố Móng Cái đạt gần 1,1 triệu lượt người, nộp ngân sách nhà nước hơn 54 tỷ đồng.

Tới đây, để chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế Trung Quốc quay trở lại, chính quyền thành phố Móng Cái tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở thực hiện quy định đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; thực hiện hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử tỉnh Quảng Ninh gắn với Bộ quy tắc ứng xử “Người Móng Cái thân thiện.”

Móng Cái thu hút khách du lịch trong dịp đầu năm mới ảnh 4

Lượng khách du lịch đến với thành phố Móng Cái ngày càng tăng mạnh nhất là sau khi tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được đưa vào sử dụng.

Thành phố Móng Cái đang nỗ lực hướng đến mục tiêu trở thành “Thành phố du lịch xanh, thông minh, thân thiện và an toàn”, xây dựng con người Móng Cái “Văn minh - Thân thiện - Mến khách”, cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện bảo đảm phương châm 3T “Thân thiện - Tiện lợi - Tin cậy”.