Trưng cầu giám định để khởi tố vụ 5 con voọc bị bắn chết

NDO -

Chiều 18/10, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) Ngô Vĩnh Phong cho biết, đơn vị đang thụ lý hồ sơ, chờ kết quả giám định để làm cơ sở khởi tố vụ 5 con voọc chà vá chân xám bị bắn chết.

5 cá thể voọc chà vá chân xám. (Ảnh: Hạt Kiểm lâm Ba Tơ cung cấp)
5 cá thể voọc chà vá chân xám. (Ảnh: Hạt Kiểm lâm Ba Tơ cung cấp)

Theo ông Ngô Vĩnh Phong, nhìn tang vật bằng mắt thường có thể nhận định đây là voọc chà vá chân xám (tên khoa học Pygathrix cinerrea), một trong 25 loài linh trưởng ở trong tình trạng đang bị nguy cấp nhất trên thế giới.

Loài voọc này đã được tìm thấy ở rừng Trường Sơn thuộc các  tỉnh: Quảng Nam, Kon Tum, Quảng Ngãi, Bình Định và Gia Lai.

“Ngoài việc cấp đông 5 con voọc bị bắn chết và các tang vật liên quan, Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ đang phối hợp cơ quan chức năng truy vết nhóm người đi săn. Đồng thời, đã gửi mẫu trưng cầu giám định, khi có kết quả đúng là loài voọc đơn vị sẽ tiến hành khởi tố vụ án chuyển cơ quan công an điều tra theo luật định”.

Trước đó, vào ngày 8/10, trong lúc tuần tra tại địa bàn thôn Kon Dốc, xã Ba Trang (huyện Ba Tơ), tổ công tác liên ngành gồm lực lượng kiểm lâm, Công an xã Ba Trang và Trạm Quản lý bảo vệ rừng huyện Ba Tơ phát hiện nhóm người được cho là đi săn đã bắn chết 5 cá thể voọc chà vá chân xám. Thấy lực lượng chức năng, nhóm người này lập tức bỏ chạy vào rừng.

Tại hiện trường, tổ tuần tra thu giữ tang vật gồm 5 cá thể voọc chà vá chân xám đã chết, có trọng lượng từ 8-15 kg/cá thể, 1 xe máy, 1 bình hơi cay (dùng để nạp hơi cho súng hơi tự chế), 53 viên đạn chì, 1 ống giảm thanh.