Hướng dẫn giám sát phòng chống lây nhiễm Covid-19 trên động vật

NDO -

Các chuyên gia quốc tế đã cung cấp thông tin khoa học và những kinh nghiệm rút ra trong đại dịch Covid-19 để có thể cùng nhau đưa ra những hướng dẫn, khuyến nghị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý các loại động vật nuôi trong nhà có khả năng tiếp xúc với virus SARS-CoV-2.

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Ngày 2/11, Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Liên minh Bảo vệ chó châu Á (ACPA) tổ chức hội thảo trực tuyến “Hướng dẫn giám sát phòng chống lây nhiễm Covid-19 trên động vật”. Đại biểu tham gia là đại diện các chi cục thú y 64 tỉnh thành phố.

Tiến sĩ Michael Lappin, Chủ tịch Hội đồng One Health của Liên hiệp Thú y động vật nhỏ thế giới (WSAVA) đã đưa ra những thông tin cập nhật về tác động lâm sàng và nguy cơ lây truyền bệnh từ động vật sang người của virus SARS-CoV-2 ở vật nuôi trong nhà. SARS-CoV-2 không phải là loại virus corona thông thường trên thú nuôi. Các dữ liệu khoa học cho thấy nguy cơ lây bệnh từ chó hoặc mèo sang người ở ngoài gia đình là rất thấp hoặc thậm chí bằng không.

Trong bài trình bày về chăm sóc an toàn cho vật nuôi trong thời kỳ dịch Covid-19, Tiến sĩ Julie Levy, Đại học Florida, và bà Katherine Shenar, đến từ Liên hiệp các tổ chức Cải thiện Phúc lợi động vật, Mỹ đã chỉ ra rằng, khi đại dịch Covid-19 bùng phát khắp Bắc Mỹ vào đầu năm 2020, có rất ít thông tin về nguy cơ lây nhiễm virus động vật và lây truyền chéo sang người. Các nhân viên cứu hộ động vật được yêu cầu đến nhà của người bị nhiễm bệnh để đưa vật nuôi tới các trạm cứu hộ nhân đạo, cho đến khi có thể đoàn tụ với gia đình hoặc được đưa đến chỗ ở mới. Vì vậy, các tổ chức phúc lợi động vật, thú y và y tế công cộng quốc gia đã cùng nhau phát triển các quy trình an toàn sinh học để bảo vệ cả nhân viên và động vật cần được cứu hộ.

Các hướng dẫn quốc gia hiện khuyến nghị cách ly vật nuôi 14 ngày trước khi chuyển về nhà mới đối với các trường hợp bị nghi ngờ phơi nhiễm, bên cạnh đó cách ly riêng biệt những vật nuôi bị phơi nhiễm và có triệu chứng lâm sàng tương thích với nhiễm virus. Nghiên cứu sau đó đã chứng minh rằng nguy cơ lây nhiễm cao nhất vẫn là từ người sang vật nuôi.

Các hướng dẫn này đã được chứng minh cả tính hiệu quả và nhân đạo, vì không có ghi nhận trường hợp nào lây bệnh từ chó và mèo sang người trong môi trường thú y hoặc trạm cứu hộ ở Bắc Mỹ.

Bác sĩ Shaun Thomson, Tổ chức Động vật châu Á đồng thời cũng chủ sở hữu vật nuôi đang sống và làm việc ở Việt Nam đã thuyết trình về các hướng dẫn quốc tế và cách áp dụng ở điều kiện địa phương, nhằm dung hòa các khuyến nghị quốc tế với thực tiễn và tình hình địa phương, tạo ra một giải pháp của Việt Nam cho một vấn đề ở Việt Nam trong thời kỳ đại dịch toàn cầu.

Hội thảo cũng có những khuyến nghị và phát biểu từ đại diện Các chi cục Thú y TP Hồ Chí Minh, Yên Bái, Hà Nam. Các đại biểu bày tỏ quan tâm  đến những hướng dẫn cụ thể về cách ly và cách thức xét nghiệm Covid-19 trên vật nuôi.

Cục thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo một hướng dẫn giám sát phòng chống lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trên động vật đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến, đồng thời sẽ tổng hợp, phân tích và tiếp tục hoàn thiện, dự thảo trước khi ban hành.