Bão giật cấp 14 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25-30 km, đi vào vùng biển phía nam Vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 8. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 8. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Hồi 10 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,0 độ vĩ bắc; 112,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía bắc, cách Thanh Hóa khoảng 700 km, cách Nghệ An khoảng 710 km, cách Hà Tĩnh khoảng 640 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120 km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25-30 km, đi vào vùng biển phía nam Vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ.

Đến 10 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ vĩ bắc; 106,2 độ kinh đông, trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía bắc vĩ tuyến 16,0 độ vĩ bắc; phía tây kinh tuyến 115,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24-48 giờ tiếp theo (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía bắc vĩ tuyến 16,5 độ vĩ bắc; phía tây Kinh Tuyến 109,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Từ đêm 13 đến ngày 14/10, ở vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; một số nơi ở phía bắc hoàn lưu bão có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 do kết hợp với không khí lạnh.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng do bão vùng ven bờ: Ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; sóng biển cao từ 5,0-7,0m; biển động dữ dội. Ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 3,0-5,0m, biển động rất mạnh.

Ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m, kết hợp với triều cường gây ngập úng tại các khu vực trũng, thấp vào sáng 14/10. 

Hôm nay, 13/10, ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động.  

* Hồi 7 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260 km về phía Bắc Đông Bắc, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 280 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120 km/giờ), giật cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25-30 km, đi vào vùng biển phía nam Vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ.

Đến 7 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ vĩ bắc; 107,3 độ kinh đông, cách Thanh Hóa khoảng 190 km, cách Nghệ An khoảng 170 km, cách Quảng Bình khoảng 140 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 16,0 đến 22,0 độ vĩ bắc; phía Tây kinh tuyến 116,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Đến 19 giờ ngày 14/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 18,6 độ vĩ bắc; 104,7 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24-48 giờ tiếp theo (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía bắc vĩ tuyến 17,0 độ vĩ bắc; phía Tây Kinh Tuyến 109,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

* Hồi 4 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120 km/giờ), giật cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25-30 km, đi vào vùng biển phía nam Vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ.

Đến 4 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ vĩ bắc; 107,7 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 16,0 đến 22,0 độ vĩ bắc; phía Tây kinh tuyến 117,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi sâu vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16 giờ ngày 14/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,7 độ vĩ bắc; 105,2 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Đến 4 giờ ngày 15/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 18,3 độ vĩ bắc; 102,8 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24-48 giờ tiếp theo (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía bắc vĩ tuyến 15,5 độ vĩ bắc; phía tây Kinh Tuyến 111,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.  Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

• Bão số 8 hướng vào đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Bình
• Bão số 8 giật cấp 13 hướng vào Trung Bộ
• Đêm nay, bão Kompasu giật cấp 12 vào Biển Đông
• Bão Kompasu giật cấp 12 di chuyển nhanh và mạnh thêm
• Sau bão số 7, bão Kompasu giật cấp 11 chuẩn bị vào Biển Đông