Sau bão số 7, bão Kompasu giật cấp 11 chuẩn bị vào Biển Đông

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng 10/10, trên vùng biển phía đông của đảo Luzon (Philippines) một cơn bão có tên quốc tế là Kompasu khả năng vào Biển Đông trong những ngày tới. 

Vị trí và hướng di chuyển của bão Kompasu. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của bão Kompasu. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ vĩ bắc; 128,1 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,1 độ vĩ bắc; 123,5 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 160 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, tiếp tục mạnh thêm và đi vào Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,1 độ vĩ bắc; 117,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 730 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp cấp 10-11 (90-120 km/giờ), giật cấp 13.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay, 10/10, ở vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động rất mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển đông: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 13 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ vĩ bắc; 111,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120 km/giờ), giật cấp 13.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km, cường độ bão có xu hướng giảm.

* Hồi 10 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ vĩ bắc; 129,5 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ vĩ bắc; 124,2 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 210 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, tiếp tục mạnh thêm và đi vào Biển Đông. Đến 10 giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,1 độ vĩ bắc; 118,4 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 800 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp cấp 10-11 (90-120 km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 10 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ vĩ bắc; 112,6 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120 km/giờ), giật cấp 13.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km, cường độ bão có xu hướng giảm.