Mở rộng phạm vi tìm kiếm tàu cá và 5 ngư dân Phú Yên mất tích

NDO -

Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên vừa có công văn gửi Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận hỗ trợ mở rộng tìm kiếm tàu cá PY96121 TS cùng 5 ngư dân mất tích trước đó.

0:00 / 0:00
0:00
Khu vực các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận những ngày qua biển động, khó khăn cho công tác tìm kiếm tàu cá mất tích. (Ảnh minh họa)
Khu vực các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận những ngày qua biển động, khó khăn cho công tác tìm kiếm tàu cá mất tích. (Ảnh minh họa)

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, từ thông tin qua hệ thống giám sát hành trình phát hiện được tín hiệu của tàu cá PY96121TS, lúc 1 giờ 16 ngày 25/12/2023, có tọa độ 10°40′N-108°57′E, cách đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận khoảng 8 hải lý về hướng bắc, với tốc độ trôi 6 hải lý/giờ, hướng 190°.

Những ngày qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận tổ chức tìm kiếm trên biển; đồng thời chỉ đạo các đồn biên phòng Tuy Hòa, Hòa Hiệp Nam (tỉnh Phú Yên) thông tin cho các tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu cá PY 96121 TS bị nạn, hỗ trợ, giúp đỡ, tìm kiếm cứu nạn các ngư dân của tàu cá bị nạn.

Hiện tàu CSB 8005 của Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cùng 30 chiến sĩ phối hợp với các lực lượng mở rộng khu vực tìm kiếm tàu cá và các ngư dân gặp nạn. Tuy nhiên, khu vực tìm kiếm có gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8.

Mở rộng phạm vi tìm kiếm tàu cá và 5 ngư dân Phú Yên mất tích ảnh 1

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đang chỉ huy trên tàu.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên, khoảng 20 giờ 22/12/2023, tàu cá PY 96121TS với 5 lao động, gồm (Huỳnh Đức Lợi (sinh năm 1995 làm thuyền trưởng), Huỳnh Tấn Tiển (sinh năm 1988), Trần Trọng Quyền (sinh năm 1996) cùng thường trú tại phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; Hồ Quốc Cường (sinh năm 1997) và Hồ Quốc Dũng (sinh năm 2003) cùng thường trú xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên khi đang di chuyển trên đường về bến, đến khu vực có tọa độ 12°36′N-109°28’E cách Mũi Đôi, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà, khoảng 2,7-3 hải lý về hướng đông nam thì bị phá nước khiến cả 5 ngư dân mất tích.