Theo báo cáo của Hội Nông dân xã Ô Diên, hiện xã có bảy dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố đang triển khai, tập trung vào các lĩnh vực như trồng bưởi, rau an toàn, hoa ly và một số cây trồng giá trị cao khác.
Tổng nguồn vốn đang được giải ngân đạt 3 tỷ 750 triệu đồng, hỗ trợ 75 hộ nông dân mở rộng sản xuất. Ông Hoàng Quang Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ô Diên cho biết, việc hỗ trợ vốn đã tạo “cú huých” quan trọng cho các mô hình kinh tế hộ. “Những năm trước, người dân còn khó khăn về vốn nên khó đầu tư đồng bộ về giống, chăm sóc, vật tư.
Từ khi có nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân, các mô hình được mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa. Nhiều hộ đã mạnh dạn đổi mới kỹ thuật, áp dụng quy trình VietGAP để tăng sức cạnh tranh”, ông Hưng cho biết.
Các mô hình kinh tế tại Ô Diên có sự đa dạng và được người dân đầu tư bài bản. Điển hình như mô hình trồng hoa ly, vốn là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc nghiêm ngặt, nhờ sự hỗ trợ từ nguồn vốn và tư vấn kỹ thuật, nhiều hộ dân đã bước đầu thành công.
Chị Nguyễn Văn Hồng, một hộ vay 50 triệu đồng để mở rộng diện tích trồng hoa ly chia sẻ: “Có vốn vay ưu đãi, tôi đầu tư nhà lưới, hệ thống tưới tự động. Vụ vừa rồi, hoa nở đúng dịp, thu nhập cao hơn hẳn”.
Không chỉ hoa ly, các mô hình trồng bưởi Diễn, bưởi đỏ Tân Lạc, rau an toàn cũng mang lại hiệu quả rõ rệt. Bưởi của Ô Diên đã được tiêu thụ tại nhiều cửa hàng nông sản sạch, vào được các kênh bán lẻ trong nội thành.
Ông Nguyễn Văn Kỳ, một hộ trồng bưởi tham gia dự án cho biết: “Nhờ vốn vay, tôi cải tạo vườn, bón phân hữu cơ, làm hệ thống tưới nhỏ giọt. Năm nay, năng suất tăng 20-25%, thương lái đặt mua sản phẩm từ sớm”.
Ngoài hỗ trợ giải ngân vốn, Hội Nông dân xã Ô Diên còn tổ chức nhiều hoạt động như tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn lập phương án kinh tế, kết nối tiêu thụ sản phẩm và kiểm tra định kỳ quá trình sử dụng vốn.
Ông Hưng nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định hỗ trợ vốn chỉ là một phần. Quan trọng hơn là đồng hành với người dân từ khi bắt đầu đến lúc tiêu thụ sản phẩm. Cán bộ Hội thường xuyên xuống thăm mô hình, hỗ trợ các hộ dân kịp thời khi họ gặp khó khăn về kỹ thuật hoặc thị trường”.
Việc phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp cải thiện thu nhập cho các hộ dân, góp phần quan trọng xây dựng Ô Diên đến năm 2030 trở thành xã xanh, văn minh, năng động và phát triển.
Ông Phạm Văn Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết: “Xã đang hướng tới xây dựng vùng sản xuất tập trung, áp dụng công nghệ cao, liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm. Các mô hình vay vốn hiện nay chính là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị trong tương lai. Xã cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục, hướng dẫn kỹ thuật để người dân yên tâm sản xuất”.
Theo ông Khôi, thời gian tới, xã sẽ đề xuất mở rộng thêm các dự án vay vốn, nhất là đối với các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị và mô hình kinh tế tuần hoàn.
Ông Nguyễn Hồng Quân, một hộ tham gia dự án rau an toàn cho biết: “Trước đây, chúng tôi chỉ sản xuất nhỏ lẻ, nhưng từ khi có sự đồng hành của chính quyền và Hội Nông dân, người dân yên tâm mở rộng sản xuất, mạnh dạn đầu tư theo hướng bài bản hơn”.
Trong bối cảnh Hà Nội thúc đẩy phát triển nông nghiệp đô thị và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, mô hình tại Ô Diên là thí dụ sinh động cho thấy, khi có cơ chế hỗ trợ đúng, cách làm trúng và sự đồng thuận của người dân, nông nghiệp hoàn toàn có thể trở thành lĩnh vực mang lại giá trị gia tăng cao