"Miền tiên cảnh" Pù Mát

Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) là một trong những khu bảo tồn đa dạng sinh học lớn nhất nước ta. "Vùng đất của những con dốc cao" (Pù Mát, theo tiếng Thái) sẽ xuất hiện trong dự án phát triển tuyến trải nghiệm vườn quốc gia, thuộc chương trình phát triển du lịch sinh thái, do Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife) triển khai.

Biển mây trên đỉnh Cỏ Cháy. Ảnh: Sách Nguyễn
Biển mây trên đỉnh Cỏ Cháy. Ảnh: Sách Nguyễn

ĐIỂM đến đầu tiên của chúng tôi là đỉnh thác Khe Kèm, với mục tiêu là săn mây trên Đỉnh Cỏ Cháy và tìm cơ hội quan sát các loài thú quý hiếm nơi đại ngàn Pù Mát. Chuyến đi chỉ kéo dài hai ngày một đêm nhưng phải băng qua nhiều loại địa hình khác nhau: từ con dốc thoai thoải tưởng chừng không bao giờ hết, tới những lối mòn tuyệt đẹp xuyên rừng nguyên sinh, đến khe suối quanh co ẩn sau tán lá rừng. Có đoạn, chúng tôi phải bám vào rễ cây để có thể tụt từ trên dốc cao xuống khe suối, khiến ai cũng "xanh mặt" vì sợ. Nhưng như để xoa dịu những thanh niên thành phố, "bức tranh" phía dưới đưa chúng tôi vào "miền tiên cảnh". Chuyến đi này thật sự là thử thách với những con người lười vận động, nhưng mọi mệt mỏi ngay lập tức tan biến khi chúng tôi đặt chân được tới Đỉnh Cỏ Cháy. Đại ngàn đã tưởng thưởng cho cả đoàn bằng "biển" mây trôi lững lờ phía dưới-món quà theo lời các cán bộ bảo vệ rừng khẳng định phải "may mắn lắm mới săn được thành công!".

Và có lẽ tuyệt vời hơn cả là được tận mắt thấy dấu vết của động vật hoang dã vẫn hiện diện khắp những cung đường chúng tôi đi qua. Là dấu chân voi còn mới nguyên, là hố lợn rừng đào tìm thức ăn, là vết cào của một loài chồn "bí ẩn" trên thân cây, là tiếng chim ríu rít đi theo chúng tôi dọc cung đường… Đó là kết quả của những nỗ lực bảo vệ, phát triển rừng bền vững ở Vườn quốc gia Pù Mát của những "người hùng" địa phương, để nơi này không bị rơi vào cảnh "rừng lặng".

VƯỜN quốc gia Pù Mát nằm ở phía đông dãy Trường Sơn, thuộc ba huyện miền núi của tỉnh Nghệ An: Anh Sơn, Con Cuông và Tương Dương. Với diện tích vùng lõi rộng 94.804ha và vùng đệm rộng 86.000ha, lại thêm sự đa dạng và phức tạp của địa hình, rừng Pù Mát có vô số cảnh đẹp hấp dẫn, hoang sơ. Là "nhà" của 2.500 loài thực vật thuộc 160 họ và gần 1.000 loài động vật, nơi đây là một trong những khu bảo tồn đa dạng sinh học lớn nhất nước ta, trong đó có nhiều loài nằm trong sách đỏ Việt Nam.

Nhằm thúc đẩy phát triển sinh kế bền vững thông qua du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái, góp phần giải quyết công ăn việc làm, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, góp phần bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học, Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam kết hợp với Ban Quản lý Vườn quốc gia Pù Mát triển khai Chương trình phát triển du lịch sinh thái. Từ đây, những trải nghiệm quý giá mà chúng tôi đã có sẽ sớm được mang tới với nhiều người.