Mexico ngăn chặn làn sóng người di cư sang Mỹ

Cơ quan chức năng Mexico đã tháo dỡ trại tạm trú El Chaparral của người di cư ở thành phố Tijuana, bang Baja California giáp biên giới với Mỹ, đồng thời di dời gần 400 người di cư đang trú tại trại này. Toàn bộ người di cư tại trại tạm trú này, chủ yếu đến từ các quốc gia Trung Mỹ, đã được chuyển tới ba trại tạm trú khác. Họ có ba lựa chọn: ở lại Tijuana và kiếm việc làm; quay trở lại quê nhà hoặc tiếp tục chờ đợi “giấc mơ Mỹ”.

Người di cư trong hành trình tới Mỹ tại khu vực Mapastepec, bang Chiapas, Mexico, ngày 1/11/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người di cư trong hành trình tới Mỹ tại khu vực Mapastepec, bang Chiapas, Mexico, ngày 1/11/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhà chức trách Mexico đang tăng cường nỗ lực ngăn chặn làn sóng người di cư từ các nước Trung Mỹ đổ về nước này để tìm đường sang Mỹ. Mỗi năm, tại khu vực Trung Mỹ có hàng trăm nghìn người rời khỏi đất nước của họ và thực hiện cuộc hành trình dài và nguy hiểm đến Mỹ để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. 

Theo thống kê, trong tháng 12/2021, Mỹ đã bắt giữ gần 180.000 người di cư tìm cách vào Mỹ từ biên giới Mexico, nâng tổng số người di cư bị bắt giữ tại khu vực này trong năm 2021 lên gần 2 triệu người. Tháng 12/2021, một chiếc xe chở 160 người di cư trái phép đã đâm vào một chiếc cầu dành cho người đi bộ trên một xa lộ ở bang Chiapas của Mexico, làm 56 người thiệt mạng, chủ yếu là người Guatemala.

Lượng người nhập cư đến Mỹ đã giảm rõ rệt trong giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19, song lại tăng lên vào cuối năm 2020 trước khi gia tăng mạnh kể từ khi ông Joe Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ hồi đầu năm ngoái. Dự kiến, việc cải tổ luật về người di cư, vốn đang bị đình trệ tại Quốc hội Mỹ, sẽ là một trong những vấn đề chính trong cuộc bầu cử tổng thống giữa nhiệm kỳ ở nước này vào tháng 11 tới.