Toàn cảnh vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên Vịnh Hạ Long

NDO - Sáng 7/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân trong vụ máy bay trực thăng rơi ở Vịnh Hạ Long đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng.
Trục vớt nhiều mảnh vỡ và động cơ máy bay. (Ảnh: Phạm Công)
Trục vớt nhiều mảnh vỡ và động cơ máy bay. (Ảnh: Phạm Công)

17 giờ 15 phút ngày 5/4, máy bay trực thăng BELL505 số 8650 của Công ty Trực thăng miền Bắc, chi nhánh Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Bộ Quốc phòng mất liên lạc. Trên máy bay có 4 hành khách Việt Nam và một phi công.

19 giờ 18 phút, lực lượng tại hiện trường báo cáo đã vớt được 2 thi thể cùng một số mảnh vỡ nghi là của máy bay tại vị trí mép bờ, tọa độ 20051’51.2”N-107001’13.4”E.

Đến 23 giờ 30 phút ngày 5/4, các lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể, bước đầu được xác định là của phi công Chu Quang Minh và 2 khách du lịch.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân, khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn máy bay trực thăng.

Sáng 6/4, 300 người và 31 phương tiện đang được huy động để tiếp tục tìm kiếm cứu nạn nhân bị tai nạn máy bay trực thăng. Tàu khảo sát 885 của Hải quân cùng thợ lặn tiến hành trục vớt xác máy bay bị nạn.

Sáng 6/4, trong quá trình tiến hành trục vớt xác máy bay bị nạn, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy phần thi thể của nạn nhân thứ 4.

Chiều 6/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn máy bay trực thăng rơi tại Vịnh Hạ Long đã trục vớt phần đuôi máy bay, tìm thấy hộp đen và đưa xác máy bay về đảo Cát Bà để điều tra nguyên nhân.

Sáng 7/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân trong vụ máy bay trực thăng rơi ở Vịnh Hạ Long đã tìm thấy thi thể thứ 5.

Trưa 7/4, 3 thi thể trong số 4 du khách gặp nạn vụ rơi trực thăng Bell-505 đã được đưa về đến nhà, bàn giao cho các gia đình lo hậu sự.

* Đồ họa vụ máy bay trực thăng rơi tại vịnh Hạ Long

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

Máy bay trực thăng rơi trên vùng biển Hải Phòng-Quảng Ninh, 5 người gặp nạn

Toàn cảnh vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên Vịnh Hạ Long ảnh 1

4 hành khách Việt Nam cùng một phi công gặp nạn khi máy bay trực thăng BELL505 số 8650 rơi trên vùng biển Hải Phòng-Quảng Ninh. Chiếc trực thăng mất liên lạc lúc 17 giờ 6 phút, chiều 5/4.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty Trực thăng miền Bắc thông tin, máy bay trực thăng BELL505 số 8650 của Công ty Trực thăng miền Bắc, chi nhánh Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Bộ Quốc phòng mất liên lạc lúc 17 giờ 6 phút cùng 4 hành khách Việt Nam và một phi công.

*Xem chi tiết: Máy bay trực thăng rơi trên vùng biển Hải Phòng-Quảng Ninh, 5 người gặp nạn

Khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn máy bay trực thăng rơi tại vịnh Hạ Long

Ngay sau khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng miền Bắc đã phối hợp Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn.

Lực lượng biên phòng, cảng vụ, ngành giao thông vận tải và các cơ quan chức năng khác đã khẩn cấp di chuyển bằng tàu ra vùng biển hiện trường thực hiện công tác cứu hộ và tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Bộ Quốc phòng thông tin về máy bay rơi

Toàn cảnh vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên Vịnh Hạ Long ảnh 2

Tối 5/4, cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng cho biết, trong ngày, chiếc máy bay Bell-505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18 - Bộ Quốc phòng), do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch người Việt Nam thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh Vịnh Hạ Long từ trên cao, cất cánh lúc 16 giờ 56 phút; mất liên lạc lúc 17 giờ 15 phút.

Ngay sau khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng miền Bắc đã phối hợp Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn.

Vớt được 2 thi thể cùng một số mảnh vỡ nghi là của máy bay

Lúc 19 giờ 18 phút, lực lượng tại hiện trường báo cáo đã vớt được 2 thi thể cùng một số mảnh vỡ nghi là của máy bay tại vị trí mép bờ, tọa độ 20051’51.2”N-107001’13.4”E.

Thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hòn Gai (Quảng Ninh) cũng cho hay, đơn vị đang triển khai phối hợp với các lực lượng chức năng khác để cứu hộ các nạn nhân trong vụ máy bay trực thăng rơi vùng biển giáp ranh giữa vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và vịnh Lan Hạ (Hải Phòng).

Hiện, lực lượng biên phòng, cảng vụ, ngành giao thông vận tải và các cơ quan chức năng khác đã khẩn cấp di chuyển bằng tàu ra vùng biển hiện trường thực hiện công tác cứu hộ và tích cực tìm kiếm nạn nhân.

* Xem chi tiết: Khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn máy bay trực thăng rơi tại vịnh Hạ Long

Hành trình ngắm Vịnh Hạ Long từ trực thăng Bell 505

Theo thông tin từ trang dịch vụ Trực thăng Vịnh Hạ Long, máy bay trực thăng Bell 505 Jet Ranger X là mẫu máy bay hạng nhẹ mới của hãng Bell Helicopter, được ra mắt lần đầu tại Triển lãm hàng không Paris năm 2013.

Bell 505 Jet Ranger X được đưa ra thị trường năm 2018 và được nhập khẩu về Việt Nam năm 2019. Ngay khi có mặt, Bell 505 đã được bổ sung vào đội máy bay phục vụ tour trực thăng ngắm Hạ Long và được du khách đón nhận.

Bell 505 có tốc độ bay tối đa 232 km/h; độ cao bay tối đa hơn 5.600 m. Bell 505 dài 10,53m, rộng 1,52m và cao 3,25m.

Hiện tại máy bay trực thăng Bell 505 đang được khai thác trong các chuyến bay trực thăng ngắm Vịnh Hạ Long, so với tour bằng thuỷ phi cơ thì tour bằng trực thăng có giá cao hơn nhưng cho trải nghiệm tốt hơn.

Sơ đồ các hành trình bay ngắm Vịnh Hạ Long từ trực thăng Bell 505:

Toàn cảnh vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên Vịnh Hạ Long ảnh 3

(Ảnh: tructhangvinhhalong.com)

Toàn cảnh vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên Vịnh Hạ Long ảnh 4

(Ảnh: tructhangvinhhalong.com)

Toàn cảnh vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên Vịnh Hạ Long ảnh 5

(Ảnh: tructhangvinhhalong.com)

Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường tai nạn

Theo tin từ Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, hiện lãnh đạo của Văn phòng, các lực lượng Binh đoàn 18, Bộ tham mưu Quân chủng phòng quân - không quân, Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng, Bộ đội biên phòng đã có mặt tại hiện trường. Tất cả các các lực lượng đang nỗ lực chạy đua với thời gian thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm những người còn mất tích.

Toàn cảnh vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên Vịnh Hạ Long ảnh 6

Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, các lực lượng Binh đoàn 18, Bộ tham mưu Quân chủng phòng quân - không quân, Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng, Bộ đội biên phòng có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. (Ảnh: Văn Đảm)

Toàn cảnh vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên Vịnh Hạ Long ảnh 7

Lực lượng chức năng đang tích cực khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn lại. (Ảnh: Văn Đảm)

Thi thể 2 nạn nhân được đưa về Bệnh viện Bãi Cháy

Đến 23 giờ 10 phút ngày 5/4, thi thể 2 nạn nhân trong vụ máy bay trực thăng rơi trên vùng biển giáp ranh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng vào chiều cùng ngày đã được đưa về Nhà tang lễ Bệnh viện Bãi Cháy.

Toàn cảnh vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên Vịnh Hạ Long ảnh 8

Các lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân vào bờ. (Ảnh: Phạm Công)

Toàn cảnh vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên Vịnh Hạ Long ảnh 9

Thi thể nạn nhân được đưa về Nhà tang lễ Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh. (Ảnh: Phạm Công)

Xác định danh tính 5 nạn nhân

Theo TTXVN, danh tính của phi công và 4 hành khách trên chiếc trực thăng bị rơi đã được xác nhận. Cụ thể, Đại tá, phi công Chu Quang Minh, sinh năm 1964.

Bốn hành khách đều người Đà Nẵng gồm: Hồ Tá Lực, sinh năm 1964; Nguyễn Thị Hội, sinh năm 1963; Hồ Thị Oanh, sinh năm 1962; Phạm Thị Bê, sinh năm 1963.

Tính đến 23 giờ 30 phút ngày 5/4, các lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể, bước đầu được xác định đều là thi thể của khách du lịch.

Trong đó có 1 thi thể nam, 1 thi thể nữ đã được đưa về Nhà tang lễ thành phố Hạ Long và 1 thi thể nam khác đang được vớt tại hiện trường.

Toàn cảnh vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên Vịnh Hạ Long ảnh 10

Công tác tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân còn lại đang được tích cực triển khai. (Ảnh: Văn Đảm)

Vớt được thi thể phi công máy bay trực thăng

Theo TTXVN, đến 23 giờ 30 phút ngày 5/4, các lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể, bước đầu được xác định là của phi công Chu Quang Minh và 2 khách du lịch.


Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 221/CĐ-TTg về việc tai nạn máy bay trực thăng Bell 505 (số hiệu VN-8650) của Công ty Trực thăng miền bắc, Binh đoàn 18 tại khu vực biển giáp ranh xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Bộ Công an và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn nhanh nhất, hiệu quả nhất. Tổ chức giải quyết tốt hậu quả, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình phi công và những người bị nạn, thực hiện các chế độ chính sách đối với quân nhân bị nạn theo quy định. Điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có); rà soát, kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy, điều hành bay, bảo đảm kỹ thuật hàng không, tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục ngay các hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn đối với các chuyến bay.

2. Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức theo dõi công tác tìm kiếm cứu nạn, kịp thời điều phối, huy động lực lượng, phương tiện để hỗ trợ triển khai công tác cứu nạn theo đề nghị của các bộ, địa phương theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh chủ động phối hợp Bộ Quốc phòng khẩn trương triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình những người bị nạn; thông báo cho tàu thuyền và ngư dân đang đánh bắt hải sản ở khu vực máy bay bị nạn tăng cường quan sát, phối hợp tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

4. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm hỗ trợ người và phương tiện, thiết bị trục vớt, cứu hộ và các trang thiết bị cần thiết theo yêu cầu của Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để đáp ứng nhanh nhất công tác tìm kiếm cứu nạn; phối hợp Bộ Quốc phòng bảo đảm công tác an toàn bay và kỹ thuật hàng không.

31 phương tiện đang tham gia tìm kiếm cứu nạn

Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Quốc gia Việt Nam, có hơn 30 phương tiện đang tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Toàn cảnh vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên Vịnh Hạ Long ảnh 11

Các phương tiện đang khẩn trương tìm kiếm cứu nạn.

Trong hôm nay, các phương tiện tại hiện trường sẽ tiếp tục tìm kiếm chung quanh vị trí máy bay bị nạn và vị trí đã tìm thấy các thi thể, sử dụng thợ lặn, lặn tìm kiếm cứu nạn.

Các lực lượng cứu nạn cũng đang điều tàu khảo sát 855 của Hải quân ra khảo sát và cẩu xác máy bay lên.

Hơn 300 người nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân

Theo Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, có hơn 300 người, trong đó có 45 cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, 30 Cảnh sát biển, 9 thợ lặn và hơn 200 lực lượng khác đang khẩn trương tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân còn lại.

31 phương tiện được huy động để tìm kiếm quanh khu vực máy bay rơi để tìm kiếm cứu nạn gồm: 1 phương tiện của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam; 9 phương tiện của lực lượng Biên phòng; 3 phương tiện của lực lượng Cảnh sát biển, 1 phương tiện của lực lượng Hải quân và 17 phương tiện khác.

Toàn cảnh vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên Vịnh Hạ Long ảnh 12

Lực lượng cứu nạn hàng hải đang tìm kiếm nạn nhân.

Tính đến 6 giờ ngày 6/4, các lực lượng đã tìm thấy 3 thi thể và một số mảnh vỡ của máy bay quanh khu vực đảo Hòn Dép.

Lúc 6 giờ ngày 6/4, các lực lượng làm công tác chuẩn bị và tổ chức lặn tìm kiếm quanh khu vực vị trí máy bay rơi và rộng ra 50 m.

Đang tiến hành trục vớt xác máy bay bị nạn

Sáng nay, tàu khảo sát 885 của Hải Quân cùng thợ lặn đang tiến hành trục vớt xác máy bay bị nạn.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, trong sáng nay, tàu SAR 411 tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, phối hợp với các lực lượng tại hiện trường mở rộng khu vực tìm kiếm căn cứ từ vị trí xác máy bay và vị trí các thi thể được tìm thấy.

Toàn cảnh vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên Vịnh Hạ Long ảnh 13

Hình ảnh tàu HQ 885 của Hải quân đang tiến hành trục vớt xác máy bay trực thăng.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn huy động các tàu cá tiến hành rà quét bằng lưới.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh triển khai tìm kiếm từ trên không bằng flycam đối với khu vực các đảo, đá lân cận khu vực bị nạn.

Đã phát hiện thi thể thứ 4 trong vụ tai nạn rơi máy bay

Vào lúc 9 giờ 45 phút sáng 6/4, trong quá trình trục vớt mảnh vỡ và động cơ máy bay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện thi thể thứ 4.

Toàn cảnh vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên Vịnh Hạ Long ảnh 14

Trục vớt nhiều mảnh vỡ và động cơ máy bay.

Như vậy, đến sáng nay, đã có 4 phần thi thể được tìm thấy. Nhiều mảnh vỡ và động cơ máy bay cũng đã được trục vớt.

Tăng phương tiện và lực lượng tìm kiếm nạn nhân cuối cùng

Sáng 6/4, Cục Cứu hộ cứu nạn cho biết đang nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn rơi máy bay tại Vịnh Hạ Long.

Tính đến 10 giờ 30 phút sáng nay, số người và phương tiện tìm kiếm cứu nạn đã được tăng lên. Đến sáng nay, có 315 người tham gia tìm kiếm cứu nạn, trong đó có 205 bộ đội (72 cán bộ chiến sĩ Biên phòng; 115 cán bộ chiến sĩ Hải quân, 19 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển);18 người tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam và 92 lực lượng khác.

Toàn cảnh vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên Vịnh Hạ Long ảnh 15

Một phần máy bay được tìm thấy.

Số phương tiện tìm kiếm nâng lên 34, trong đó có 7 phương tiện của Hải quân, 3 phương tiện của Cảnh sát biển; 15 phương tiện của lực lượng Biên phòng; tàu SAR 411 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam; 8 phương tiện khác.

Sáng 6/4, các lực lượng đã tìm, vớt được thêm 1 thi thể nạn nhân và trục vớt một phần máy bay (ghế lái, ghế phụ và trục giảm tốc). Hiện tiếp tục tìm kiếm người còn lại.

Đang tiếp tục lặn tìm kiếm và vớt các bộ phận máy bay

Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam, đến 11 giờ 10 phút sáng nay, lực lượng cứu nạn vẫn đang tiếp tục lặn tìm kiếm và vớt các bộ phận máy bay.

Tàu SAR 411 tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, phối hợp với các lực lượng tại hiện trường mở rộng khu vực tìm kiếm căn cứ từ vị trí xác máy bay và vị trí các thi thể được tìm thấy. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn huy động các tàu cá tiến hành rà quét bằng lưới.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh triển khai tìm kiếm từ trên không bằng flycam đối với khu vực các đảo, đá lân cận khu vực bị nạn.

Toàn cảnh vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên Vịnh Hạ Long ảnh 16

Nhiều mảnh vỡ máy bay được tìm thấy.

Toàn cảnh vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên Vịnh Hạ Long ảnh 17

Lặn tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Quảng Ninh tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ bay trực thăng tham quan trên Vịnh Hạ Long

Ngày 6/4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Công văn số 770/UBND-GT1 về việc vụ tai nạn máy bay trực thăng Bell 505 tại khu vực giáp ranh xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng và Vịnh Hạ Long.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, đến 9 giờ 30 phút ngày 6/4, các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 4 thi thể và bàn giao cho cơ quan chức năng tại Bệnh viện Bãi Cháy để tiến hành các thủ tục theo quy định.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Toàn cảnh vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên Vịnh Hạ Long ảnh 18

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể còn lại.

Thực hiện Công điện số 221/CĐ-TTg ngày 5/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về khẩn trương tìm kiếm cứu nạn nhanh nhất, hiệu quả nhất; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, UBND thành phố Hạ Long, thị xã Quảng Yên, chủ động tiếp tục khẩn trương thực hiện và phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng của các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm người bị nạn nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp đề nghị cấp có thẩm quyền tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ bay trực thăng tham quan trên vịnh Hạ Long; chỉ cho phép hoạt động trở lại khi đã có đầy đủ các biện pháp, giải pháp khắc phục được nguy cơ gây mất an toàn.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan tới vụ tai nạn; xử lý nghiêm theo thẩm quyền và quy định hiện hành.

Trục vớt phần đuôi máy bay

Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam, chiều nay, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn vụ máy bay rơi tại Vịnh Hạ Long đã trục vớt phần đuôi máy bay, ghế lái và nhiều phần khác của máy bay. Hộp đen của máy bay đã được tìm thấy.

Lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã đưa xác máy bay về đảo Cát Bà để điều tra nguyên nhân.

Toàn cảnh vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên Vịnh Hạ Long ảnh 19

Trục vớt đuôi máy bay trực thăng.

Toàn cảnh vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên Vịnh Hạ Long ảnh 20

Phần ghế được trục vớt.

Toàn cảnh vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên Vịnh Hạ Long ảnh 21
Toàn cảnh vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên Vịnh Hạ Long ảnh 22
Toàn cảnh vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên Vịnh Hạ Long ảnh 23

Các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại.

Toàn cảnh vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên Vịnh Hạ Long ảnh 24
Toàn cảnh vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên Vịnh Hạ Long ảnh 25

Clip: Các thợ lặn tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân thứ 5

Clip: Người nhái tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt

Người nhái của lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong chiếc trực thăng nằm dưới đáy biển

Mở rộng phạm vi để tìm kiếm nạn nhân cuối cùng

Đại tá Khúc Thành Dư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh cho biết: Đến khoảng 16 giờ ngày 6/4, các lực lượng chức năng đã tìm thấy hộp đen và cơ bản các phần của chiếc trực thăng Bell 05, nhãn hiệu VN-8650.

Hiện, các lực lượng đang tích cực tìm mở rộng phạm vi, dùng lưới cào, lưới câu, vây… để tìm kiếm nạn nhân cuối cùng.

Đặc công, người nhái của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 (thuộc Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân) được huy động để tìm kiếm, quyết tâm sớm tìm được nạn nhân cuối cùng.

Toàn cảnh vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên Vịnh Hạ Long ảnh 26

Các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng.

Được biết, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang và các ngành của Trung ương, địa phương tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, trong đó tỉnh Quảng Ninh huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ…

Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 20 triệu đồng/một nạn nhân. Hội Chữ thập đỏ, UBND thành phố Hạ Long cũng hỗ trợ mỗi nạn nhân 6 triệu đồng; đồng hành với các gia đình nạn nhân giải quyết các thủ tục nhanh chóng, thuận lợi.

Các chi phí đi lại, ăn ở, lo hậu sự cho nạn nhân trong thời gian lưu lại Quảng Ninh sẽ được Công ty Trực thăng miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) chịu trách nhiệm.

Tìm thấy một phần thi thể nạn nhân thứ 5

Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã tìm thấy một vài bộ phận của nạn nhân thứ 5 và một số bộ phận máy bay.

Ngày mai, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn.

Toàn cảnh vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên Vịnh Hạ Long ảnh 27

Bàn giao 4 thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay cho các gia đình

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, đến 19 giờ tối nay, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã trục vớt được được cơ bản các phần của máy bay; đang tiếp tục tìm kiếm các bộ phận còn lại.

Đến nay, các lực lượng đã tìm thấy 4 thi thể đưa về Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) để tiến hành các thủ tục.

4 thi thể gồm: Đại tá Chu Quang Minh (sinh năm 1964), phi công, trú tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Ông Hồ Tá Lực (sinh năm 1964), trú tại số 422, Tôn Đàn, tổ 35, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng; Bà Hồ Thị Oanh (sinh năm 1972), trú tại tổ 31, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; Bà Phạm Thị Bê (sinh năm 1958), trú tại 07 ô Cửa Bắc, tổ 19, phường Hải Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Toàn cảnh vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên Vịnh Hạ Long ảnh 28

Các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đang cố gắng tìm kiếm thi thể thứ 5.

Còn bà Nguyễn Thị Hội (sinh năm 1963), trú tại số 422, Tôn Đàn, tổ 35, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng chưa tìm thấy.

Thành phố Hạ Long đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm.

Đối với thi thể của Đại tá Chu Quang Minh, các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm và xác định, hoàn thiện các thủ tục và bàn giao cho gia đình vào hồi 16 giờ 30 phút, đưa về Hà Nội để đơn vị thực hiện nghi lễ an táng.

Đối với bà Hồ Thị Oanh, sau khi thống nhất giữa các cơ quan chức năng và gia đình đã tiến hành đưa thi thể đi hỏa táng tại An Lạc Viên.

Thi thể ông Hồ Tá Lực và bà Phạm Thị Bê hiện đang bảo quản tại Nhà tang lễ thành phố Hạ Long.

Khoảng 21 giờ tối nay, 2 nạn nhân cùng tro cốt của bà Hồ Thị Oanh được Công ty trực thăng miền Bắc, Tổng công ty trực thăng Việt Nam-Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng trực tiếp phụ trách di chuyển bằng đường bộ về địa phương thực hiện nghi lễ an táng.

Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 20 triệu đồng/nạn nhân; Thành phố Hạ Long hỗ trợ 16 triệu/nạn nhân.

Thành phố Hạ Long đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc duy trì nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn nhân còn lại.

Đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 5

Theo thông tin cập nhật từ hiện trường vụ rơi máy bay trực thăng số hiệu VN-8650, khoảng 8 giờ sáng ngày 7/4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 5 cách vị trí xác máy bay khoảng vài trăm mét.

Toàn cảnh vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên Vịnh Hạ Long ảnh 29

Các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 5.

Như vậy, đến thời điểm này, toàn bộ 5 nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay trực thăng đã được tìm thấy.

Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục trục vớt xác máy bay trực thăng để đưa về bờ phục vụ công tác điều tra. Toàn bộ quá trình này sẽ do Bộ Quốc phòng thụ lý, đảm nhận.

* Xem chi tiết: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ máy bay trực thăng rơi trên Vịnh Hạ Long

3 thi thể nạn nhân vụ máy bay gặp nạn đã về với gia đình

Trưa 7/4, tại thành phố Đà Nẵng, 3 thi thể trong số 4 du khách gặp nạn vụ rơi trực thăng Bell-505 đã được đưa về đến nhà, bàn giao cho các gia đình lo hậu sự.

Toàn cảnh vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên Vịnh Hạ Long ảnh 30
Lực lượng dân quân tự vệ trực tại gia đình nạn nhân bảo đảm an ninh trật tự.

Nạn nhân còn lại là bà Nguyễn Thị H. mới vừa được tìm thấy sáng nay (7/4), nên sẽ được đưa về Đà Nẵng sau.

* Xem chi tiết: Thi thể các nạn nhân vụ máy bay gặp nạn đã về với gia đình

back to top