Trực thăng Bell-505 số hiệu VN-8650 trước khi gặp nạn. (Ảnh: Tructhanhalong.com)

Đề nghị doanh nghiệp bảo hiểm nhanh chóng thực hiện tạm ứng, bồi thường bảo hiểm vụ trực thăng Bell 505 gặp nạn

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa có văn bản về việc báo cáo tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm máy bay trực thăng Bell 505. Theo đó, cơ quan quản lý đề nghị PVI khẩn trương đánh giá mức độ thiệt hại, xác định phạm vi bồi thường bảo hiểm và thực hiện các thủ tục giải quyết tạm ứng bồi thường, bồi thường bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan chức năng cùng thành phố Hạ Long thăm hỏi, động viên các thân nhân các nạn nhân ngay trong đêm 5/4.

Đã tìm thấy thi thể của phi công lái Trực thăng BELL8650

Theo báo cáo nhanh của lực lượng chức năng tại hiện trường, đến thời điểm 1 giờ 30 phút ngày 6/4 đã tìm được thi thể thứ 3, bước đầu xác định là phi công điều khiển máy bay trực thăng BELL 8650. Như vậy đến thời điểm hiện tại, đã có 3 trong tổng số 5 nạn nhân trong vụ tai nạn trực thăng rơi được tìm thấy. Công tác tìm kiếm cứu nạn hiện đang được các lực lượng khẩn trương phối hợp triển khai hết sức trách nhiệm.