Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chia buồn gia đình có người bị nạn tại Hội An

NDO -

Ngày 28/2, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn đã đến thăm, động viên và chia buồn với gia đình ông Trịnh Văn Đức, ở tổ dân phố số 4, thị trấn Quang Minh (huyện Mê Linh) có người thân tử vong trong vụ chìm ca nô du lịch tại biển Cửa Đại (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố trao hỗ trợ tới gia đình ông Trịnh Văn Đức.
Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố trao hỗ trợ tới gia đình ông Trịnh Văn Đức.

Trên chuyến ca nô bị tại nạn, gia đình ông Trịnh Văn Đức có ba người, trong đó cháu gái sinh năm 2005 không may bị thiệt mạng.

Chia sẻ những mất mát không thể đong đếm được với gia đình, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, đồng thời trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng từ Quỹ “Cứu trợ” của Thành phố, với mong muốn gia đình sớm vượt qua mất mát để ổn định cuộc sống.

Trước đó, ngay khi nhận được thông tin về vụ chìm ca nô, huyện Mê Linh đã thành lập đoàn công tác vào thành phố Hội An để hỗ trợ gia đình giải quyết, khắc phục hậu quả vụ việc. Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cũng đến thăm hỏi, trao hỗ trợ 27 triệu đồng và giao cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Quang Minh tiếp tục hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự theo phong tục địa phương, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.