Màn đồng diễn Semaphore xác lập kỷ lục Việt Nam

NDO -

Chiều ngày 16/8, tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức một màn đồng diễn Semaphore xác lập kỷ lục Việt Nam. Điều đặc biệt là tất cả thành viên của đội hình Semaphore trên đều là đại biểu của Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ IV, năm 2023.

0:00 / 0:00
0:00
Màn đồng diễn Semaphore của các đại biểu Liên hoan tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long.
Màn đồng diễn Semaphore của các đại biểu Liên hoan tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long.

Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ IV, năm 2023 mở màn với Lễ thành lập Liên đội tạm thời, diễn ra trang trọng tại Khu di tích Văn miếu Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).

Màn đồng diễn Semaphore xác lập kỷ lục Việt Nam ảnh 1

Đại diện Ban tổ chức và các đại biểu dự Lễ thành lập Liên đội tạm thời của Liên hoan.

Ngay sau đó, hơn 300 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và các đại biểu Chỉ huy Đội từ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã di chuyển về Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long để cùng tham gia màn đồng diễn cờ Semaphore đặc biệt.

Màn đồng diễn Semaphore xác lập kỷ lục Việt Nam ảnh 2

Vẻ hân hoan của các đại biểu.

Màn đồng diễn được thực hiện trên nền nhạc bài hát "Nụ cười hồng", nhằm truyền tải thông điệp “Chỉ huy Đội giỏi 2023”. Diễn ra đẹp mắt, ấn tượng với sự tham gia của các đại biểu Liên hoan đã thiết lập Kỷ lục Việt Nam.

Màn đồng diễn Semaphore xác lập kỷ lục Việt Nam ảnh 4

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận tặng Hội đồng Đội Trung ương.

Cụ thể, sự kiện chính thức được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao kỷ lục “Màn đồng diễn cờ Semaphore có số lượng đại biểu thiếu nhi là Chỉ huy Đội giỏi và cán bộ, giáo viên tổng phụ trách Đội đến từ 63 tỉnh, thành tham gia đông nhất chào mừng Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ IV năm 2023” đối với Hội đồng Đội Trung ương.