Malaysia khởi động chiến dịch quốc gia chống lừa đảo trực tuyến

Tại Malaysia đang có tới 48 loại lừa đảo như hoạt động lừa đảo trực tuyến, gọi điện thoại hoặc tương tác trực tiếp và các đối tượng phạm tội sẽ tiếp tục thay đổi, phát triển nhiều phương thức mới.
0:00 / 0:00
0:00

Ngày 18/2, Bộ trưởng Truyền thông và Kỹ thuật số Malaysia Fahmi Fadzil đã chính thức khởi động chiến dịch quốc gia chống lừa đảo trên nền tảng kỹ thuật số, với sự tham gia của Trung tâm An ninh mạng quốc gia (CyberSecurity Malaysia), Tập đoàn viễn thông và kỹ thuật số CelcomDigi cùng Liên minh hành động chống lừa đảo trực tuyến (GBAS).

Theo Bộ trưởng Fahmi Fadzil, hiện nước này ghi nhận khoảng 48 loại lừa đảo như hoạt động lừa đảo trực tuyến, gọi điện thoại hoặc tương tác trực tiếp và các đối tượng phạm tội sẽ tiếp tục thay đổi, phát triển nhiều phương thức mới.

Ông cho biết Malaysia đang cân nhắc tạo ra một khuôn khổ toàn Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để điều chỉnh việc truyền dữ liệu và hợp tác quốc tế với chính phủ và cảnh sát các nước để chống lại các nhóm lừa đảo.

Bộ trưởng Fahmi cho biết tại Hội nghị Bộ trưởng Kỹ thuật số ASEAN vừa diễn ra tại Philippines, các bộ trưởng đều nhất trí rằng một trong những vấn đề hàng đầu mà các nước trong khu vực đang phải đối mặt là lừa đảo và gian lận.

Trong khi đó, các đối tượng phạm tội thường tìm kiếm các kẽ hở trong luật pháp cả ở nước sở tại và các nước láng giềng, do đó một khuôn khổ pháp lý và hợp tác chung khu vực để vận dụng và áp dụng cho tất cả khu vực tài phán có thể giúp ngăn chặn thủ đoạn trên.

Bộ trưởng Fahmi nhấn mạnh thực tế một số biện pháp cụ thể có thể có hiệu quả đối với Malaysia, song không mang lại tác dụng đối với các nước láng giềng khác.

Vì vậy, cần cập nhật quy định của luật pháp bảo đảm sự phù hợp và khắc phục những lỗ hổng pháp lý, trong bối cảnh hoạt động lừa đảo đang ảnh hưởng đến tất cả các nước trong khu vực.

Theo quan chức này, nhằm ngăn chặn vấn nạn đánh cắp dữ liệu ở Malaysia, chính phủ sẽ tăng cường Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân 2010 (PDPA) và an ninh mạng.

Theo đó, tất cả các tổ chức liên quan đến dữ liệu, như giao dịch thương mại và lưu giữ an toàn sẽ phải đối mặt với các hình phạt nghiêm trọng nếu không bảo vệ dữ liệu của mình.

Năm 2022, Cục Điều tra Tội phạm thương mại (JSJK) thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đã ghi nhận 19.034 báo cáo liên quan đến tội phạm mạng và kỹ thuật số, với tổng thiệt hại lên tới 593 triệu RM (134 triệu USD).

Từ đầu năm 2023 tới nay, đơn vị này nhận được 1.563 báo cáo tương tự, với tổn thất là 48 triệu RM (11 triệu USD).

Trước đó, vào ngày 30/10/2022, Ngân hàng Trung ương Malaysia cũng khởi động Chiến dịch quốc gia nâng cao nhận thức về hoạt động lừa đảo, nhằm cung cấp các thông tin về hoạt động lừa đảo trực tuyến và kỹ thuật số cũng như trang bị các biện pháp bảo vệ hiệu quả.