Malaysia cấm cựu Thủ tướng Najib xuất cảnh

NDO -

NDĐT - Ngày 12-5, nhà chức trách Malaysia đã ra lệnh cấm cựu Thủ tướng Najib Razak và vợ của ông rời khỏi đất nước trong bối cảnh có nhiều thông tin cho rằng chính phủ nước này sẽ mở lại cuộc điều tra về vụ bê bối ăn hối hộ hàng tỷ USD tại một quỹ nhà nước mà ông này thành lập.

Malaysia cấm cựu Thủ tướng Najib xuất cảnh

Lệnh cấm này được cơ quan xuất nhập cảnh Malaysia đưa ra chỉ vài phút sau thông báo của ông Najib trên Facebook rằng ông và bà Rosmah Mansor, vợ ông sẽ có kỳ nghỉ một tuần ở nước ngoài sau khi ông bị đánh bại trong cuộc tổng tuyển cử ngày 9-5.

Trên tài khoản Facebook chính thức của mình, cơ quan này viết: "Cục Xuất nhập cảnh Malaysia xác nhận rằng ông Najib Razak và bà Rosmah Mansor đã bị đưa vào danh sách những người bị cấm rời khỏi đất nước".

Sau thông báo này, ông Najib tuyên bố trên mạng xã hội Twitter: "Tôi đã được thông báo rằng Cục Xuất nhập cảnh Malaysia không cho phép tôi và gia đình đi ra nước ngoài. Tôi tôn trọng quyết định của nhà chức trách và sẽ ở lại trong nước".

Trước đó, ông Najic cho biết ông dự định trong thời gian nghỉ ngơi sẽ đưa ra quyết định về vị trí chủ tịch Tổ chức Dân tộc Malay thống nhất (UMNO) cũng như Chủ tịch liên minh Mặt trận Dân tộc (Barisan Nasional - BN). Trong cuộc bầu cử ngày 9-5 vừa qua, Liên minh BN, cầm quyền ở Malaysia suốt từ khi nước này giành độc lập năm 1957, đã bị đánh bại bởi liên minh Pakatan Harapan do ông Mahathir Mohamad, cựu thủ tướng và cựu lãnh đạo của UMNO và BN từ năm 1981 đến 2003, lãnh đạo. Ông Najib tuyên bố: "Là chủ tịch UMNO kiêm chủ tịch BN, tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm về kết quả cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14".

Bị cáo buộc có liên quan tới vụ bê bối ở quỹ nhà nước 1MDB nhưng ông Najib luôn bác bỏ rằng mình có hành vi sai trái. Tuy vậy, trong một thông báo trên Twitter khác ông đã xin lỗi "về bất kỳ thiếu sót và sai lầm nào". Trong khi đó, tân Thủ tướng Malaysia Mahathir khẳng định: "Nếu luật pháp nói rằng ông Najib đã làm điều gì sai trái, ông ta sẽ phải đối mặt với những hậu quả".

Dự kiến, chính phủ mới của Malaysia sẽ tổ chức một cuộc họp báo để công bố các thành viên chính phủ trong ngày 12-5.