Lượng du khách đến Nha Trang-Khánh Hòa tăng mạnh

NDO -

Theo báo cáo của Sở Du lịch Khánh Hòa, tính từ ngày 31/1 đến 4/2 (tức từ 29 đến mùng 4 Tết Nhâm Dần 2022), có khoảng 65.500 lượt du khách đến Nha Trang-Khánh Hòa, tăng hơn 241% so với cùng thời gian năm trước; trong đó, khách quốc tế đạt 2.000 lượt, tăng hơn 130%; khách nội địa đạt 63.500 lượt, tăng hơn 248%.

Người dân đến với Hội Hoa Xuân.
Người dân đến với Hội Hoa Xuân.

Mở đầu chuỗi hoạt động, sự kiện trong năm 2022, sáng mồng Một Tết, Sở Du lịch phối hợp cùng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam-Vietnam Airlines tổ chức đón những vị khách du lịch “xông đất” Nha Trang-Khánh Hòa dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến từ Hà Nội trên chuyến bay mang số hiệu VN1551.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần 2022 của địa phương, các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng nhiều chương trình, sản phẩm thu hút khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 như các chương trình chương trình “Đêm Gala chào đón Giao thừa, chúc Tết du khách”, bao gồm các hoạt động tiệc buffet đón năm mới; múa lân; lì xì đầu năm; tặng chữ thư pháp; chương trình ca nhạc, các trò chơi dân gian mang đậm nét truyền thống văn hóa Việt Nam.

Các điểm du lịch cũng như các khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh chú trọng việc trang trí, dành không gian để du khách có một khung cảnh đẹp chụp ảnh, ghi lại kỷ niệm cùng gia đình, bạn bè.

Ngoài ra, các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi cũng như không ngừng nâng cấp trang thiết bị, mở rộng các khu vui chơi, đưa các dịch vụ mới vào phục vụ trong dịp Tết, tạo điểm nhấn cho sản phẩm du lịch tại địa phương.

Điểm đáng lưu ý là các khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách du lịch nhưng không tăng giá.  

Nhằm bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, ngành du lịch đã yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức các hoạt động phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm du khách được đón Tết vui tươi, lành mạnh và an toàn.

Trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Sở Du lịch khánh Hòa tổ chức nhiều đoàn kiểm tra thực tế, nhắc nhở, yêu cầu doanh nghiệp kịp thời khắc phục những thiếu sót trong công tác phòng, chống dịch.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa Nguyễn Thị Lệ Thanh, một trong những thuận lợi cơ bản giúp Khánh Hòa thu hút mạnh mẽ du khách là tỉnh Khánh Hòa được công bố là địa bàn bình thường mới, có nguy cơ dịch bệnh thấp.

Tết sẻ chia