Lực lượng quân sự Pháp tiêu diệt thủ lĩnh IS ở vùng Sahara

NDO -

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 15/9 cho biết, các lực lượng quân đội Pháp đã tiêu diệt Adnan Abu Walid al-Sahrawi, thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở vùng sa mạc Sahara.

Abu al-Walid al-Sahrawi trong một video đăng tải bởi hãng tin Amaq News Agency có liên hệ với với IS.
Abu al-Walid al-Sahrawi trong một video đăng tải bởi hãng tin Amaq News Agency có liên hệ với với IS.

Trong thông báo đăng tải trên trang Twitter chính thức, Tổng thống Macron viết: “Đây là một thành công lớn tiếp theo của chúng ta trong cuộc chiến chống khủng bố ở vùng Sahel".

Theo thông tin từ Văn phòng của Tổng thống Macron, Sahrawi từng là thủ lĩnh của IS ở khu vực Sahel tại Tây Phi, và nhóm khủng bố của tên này đã đứng đằng sau vụ tấn công đẫm máu nhằm vào binh lính Mỹ trong năm 2017.

Vào tháng 8/2020, Sahrawi đã ra lệnh sát hại 6 nhân viên thiện nguyện người Pháp và lái xe người Nigeria của nhóm này.

Hồi tháng 7, ông Macron cho biết, Pháp sẽ sớm bắt đầu tái cấu trúc lực lượng của mình ở Sahel, nơi nước này đang ở tuyến đầu của cuộc chiến chống các tay súng Hồi giáo. Theo đó, Pháp sẽ giảm sự hiện diện quân sự của mình tại đây.